Pháp luật

Trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

12:04, 05/02/2024
Sáng 5/2, Công an tỉnh tổ chức Lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đến dự có đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã trao thưởng số tiền 150 triệu đồng của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công an Nghệ An về thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã trao thưởng số tiền 150 triệu đồng của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công an Nghệ An về thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã trao thưởng số tiền 150 triệu đồng của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công an Nghệ An về thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng số tiền từ 10 – 20 triệu đồng cho các tập thể: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Tổ 373 Công an tỉnh, Công an thành phố Vinh, Công an huyện Nghi Lộc, Công an thị xã Cửa Lò, Công an huyện Diễn Châu, Công an huyện Hưng Nguyên, Công an huyện Quỳ Hợp, Công an huyện Yên Thành, Quế Phong, một đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và những công dân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng số tiền từ 10 – 20 triệu đồng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.
Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng số tiền từ 10 – 20 triệu đồng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

Điển hình, ngày 29/1, Công an huyện Hưng Nguyên phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng về hành vi cướp tài sản với tính chất manh động, nguy hiểm, gây thiệt hại tài sản khoảng 85 triệu đồng đồng; mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng đã gây ra 9 vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản tại địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn và thành phố Vinh.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong phòng, chống tội phạm.
Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong phòng, chống tội phạm.

Tiếp đó, ngày 2/2, Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an các huyện Quế Phong, Diễn Châu, Qùy Hợp phá thành công chuyên án, triệt phá 01 đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, bắt 2 đối tượng, thu 48.000 viên ma túy tổng hợp. 

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, ngày 3/2, Tổ 373 Công an tỉnh, Công an huyện Nghi Lộc, Công an thị xã Cửa Lò và Công an huyện Diễn Châu cùng một số đơn vị nghiệp vụ liên quan đã phối hợp đấu tranh, phá thành công chuyên án, nhanh chóng điều tra làm rõ, truy bắt thành công đối tượng Đinh Khương Linh (sinh năm 1986), trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh về hành vi cướp tài sản. Đây là đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) thuộc phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò vào ngày 1/2.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm mà các đơn vị đã đạt được; Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn để Nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh, hạnh phúc.

Phạm Thuỷ - Minh Khôi

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện