Quốc phòng

Lữ đoàn Vận tải 654: Ký kết tăng cường công tác dân vận vùng đặc thù

10:59, 10/11/2023

Chiều 9/11, Lữ đoàn vận tải 654, Cục Hậu cần, Quân khu 4 và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An, tổ chức lễ ký kết phối hợp hoạt động mô hình “Kỹ năng sống cho em”.  

Toàn cảnh buổi lễ ký kết.

Theo nội dung ký kết, thời gian tới Lữ đoàn Vận tải 654 và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An, sẽ phối hợp thực hiện các nội dung như: Phối hợp tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; Phối hợp giáo dục, hướng dẫn cho các em học sinh nếp sống, lối sống tập thể văn minh, khoa học, nâng cao rèn luyện sức khỏe; thông báo, nói chuyện thời sự chính trị; tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật; Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc rau xanh theo mùa;  thứ tự các bước sơ cấp cứu ban đầu khi gặp tai nạn rủi ro; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.

Các đại biểu và học sinh nhà trường tham gia lễ ký kết.

Hàng năm, căn cứ vào nguồn kinh phí lữ đoàn và nhà trường nhận hỗ trợ một phần kinh phí cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên và đạt thành tích cao trong học tập….  

Đồng thời, thực hiện mô hình "Kỹ năng sống cho em" trong khuôn khổ chương trình thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”. 

 Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần tặng hoa chúc mừng 2 đơn vị tại buổi ký kết chương trình hoạt động Kỹ năng sống cho em.

Dịp này, Lữ đoàn Vận tải 654, Cục Hậu cần, Quân khu đã trao 2 suất học bổng trị giá 7,2 triệu đồng cho 2 em học sinh hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích xuất sắc trong học tập./.

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện