Thế giới

Tìm thấy thi thể 14 công nhân mắc kẹt 10 ngày trong mỏ than bị sập ở Trung Quốc

18:42, 07/03/2022
Lực lượng cứu hộ tỉnh Quý Châu cho biết đã tìm thấy thi thể của toàn bộ 14 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ than vào 10 ngày trước.

Hãng tin AFP ngày 6-3 cho biết 14 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập một mỏ than ở tây nam Trung Quốc vào 10 ngày trước đã thiệt mạng.

Hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin các hoạt động cứu hộ đã kết thúc vào trưa ngày 6-3 sau khi thi thể của các thợ mỏ được tìm thấy. 

Quốc kỳ Trung Quốc. Ảnh: AFP

Trước đó, vào ngày 25-2, phần mái của mỏ than Sanhe Shunxun ở tỉnh Quý Châu đã bị sập khiến toàn bộ 14 công nhân đang làm việc ở bên trong mắc kẹt hoàn toàn.

Chính quyền tỉnh Quý Châu đã cố gắng hết sức tìm cách giải cứu các công nhân, tuy nhiên chiến dịch cứu hộ gặp nhiều khó khă vì phần mái sập nằm cách lối vào mỏ khoảng 3 km, và khu vực xảy ra vụ sập là rất lớn.

Hiện chính quyền tỉnh Quý Châu đang tiến hành cuộc điều tra sâu hơn về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc này.

Những mỏ than ở Trung Quốc là một trong các mỏ than nguy hiểm nhất thế giới, thường xuyên xảy ra nhiều vụ nổ và rò rỉ khí đốt, bất chấp việc chính quyền nước này luôn luôn khẳng định đảm bảo sự an toàn của các công nhân.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện