Thế giới

Bà Pelosi lên máy bay rời Đài Loan

17:40, 03/08/2022
Phái đoàn Mỹ do Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dẫn đầu đã lên máy bay rời đảo Đài Loan, kết thúc chuyến thăm kéo dài gần 20 tiếng.

Nhà lập pháp 82 tuổi của Mỹ vẫy tay chào các đại biểu đứng chờ ở sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc trước khi lên máy bay quân sự Mỹ. Chiếc máy bay đã cất cánh lúc 18h, theo video livestream, AFP đưa tin.

Bà Pelosi lên máy bay rời Đài Loan để tới Hàn Quốc, tiếp tục chuyến công du châu Á, theo phóng viên Lưu Đình Đình thuộc đài TVBS của Đài Loan ngày 3/8.

Phái đoàn Mỹ do bà Pelosi dẫn dắt vẫy tay chào trước khi bước vào máy bay. Ảnh: Twitter/Ting Ting Liu.
Phái đoàn Mỹ do bà Pelosi dẫn dắt vẫy tay chào trước khi bước vào máy bay. Ảnh: Twitter/Ting Ting Liu.

Trước đó, máy bay chở bà Pelosi đáp xuống sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc vào khoảng 22h50 tối 2/8, qua đó đặt dấu chấm hết cho các đồn đoán liên quan tới việc liệu vị chủ tịch Hạ viện Mỹ có thăm Đài Loan giữa sự phản đối từ Trung Quốc đại lục hay không.

Sau khi qua đêm tại hòn đảo, bà Pelosi trong ngày 3/8 đã lần lượt gặp phó lãnh đạo Lập pháp Viện Đài Loan Thái Kỳ Xương và nhà lãnh đạo Thái Anh Văn.

Trong cuộc họp báo sau đó, bà Pelosi tái khẳng định sẽ không từ bỏ cam kết đối với Đài Loan.

Với vị trí chủ tịch hạ viện, bà Pelosi là nhân vật cấp cao thứ ba trong chính quyền Mỹ. Chuyến thăm của bà là lần đầu tiên một quan chức cấp cao Mỹ đến Đài Loan trong 25 năm.

Cũng vì thế, chuyến thăm vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Trung Quốc. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời và nhiều lần khẳng định sẵn sàng dùng vũ lực lên hòn đảo

Đáp trả động thái của Mỹ, Trung Quốc tỏ thái độ phản đối qua một loạt biện pháp ngoại giao, kinh tế và quân sự.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chỉ trích chuyến thăm của bà Pelosi, gọi đây là động thái “nguy hiểm và thiếu khôn ngoan”.

Trong khi đó, quân đội Trung Quốc tuyên bố tổ chức tập trận bắn đạn thật trên 6 vùng biển và vùng trời xung quanh hòn đảo Đài Loan.

Lần lượt trong 3 ngày 1-3/8, Trung Quốc ra lệnh cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng từ đảo Đài Loan như trái cây họ cam chanh cùng 100 mặt hàng thực phẩm chế biến, bao gồm bánh kẹo, bánh quy, bánh ngọt và bánh mì.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện