Thế giới

Những hình ảnh Đài Loan chuẩn bị cho cuộc sống dưới lòng đất

07:22, 09/08/2022
Đài Loan (Trung Quốc) đang chuẩn bị các hầm trú ẩn trong trường hợp các cuộc không kích xảy ra. Hầu hết các cơ sở này đều có đầy đủ những tiện nghi thiết yếu cho một cuộc sống dưới lòng đất.

Theo Reuters, các hầm trú ẩn này tận dụng không gian của chính các bãi gửi xe ngầm, ga tàu điện ngầm hay các trung tâm thương mại dưới mặt đất.

Hiện tại, Đài Bắc có hơn 4.600 cơ sở trú ẩn, có thể chứa tổng cộng 12 triệu người, gấp 4 lần dân số của hòn đảo. Đáng chú ý, các hầm trú ẩn này dường như không thiếu một tiện nghi thiết yếu nào, và người dân cũng có sự chuẩn bị trước nếu buộc phải sống dưới mặt đất một thời gian.

Bên cạnh đó, chính quyền đã cập nhật cơ sở dữ liệu về các nơi trú ẩn được chỉ định, tạo ra một ứng dụng trên điện thoại và mở một chiến dịch truyền thông xã hội để đảm bảo mọi người biết cách tìm nơi trú ẩn gần nhất.

Loạt ảnh Đài Loan chuẩn bị cho một cuộc sống dưới lòng đất:

Hướng dẫn người di chuyển tới khu vực hầm trú ẩn trong một cuộc diễn tập ở Đài Bắc. Ảnh: Reuters
Sách hướng dẫn sơ tán trong trường hợp khẩn cấp được phát hành rộng rãi. Ảnh: Reuters
Người dân Đài Loan tập cách che mắt và tai trong khi há miệng để giảm tác động của sóng âm gây ra từ những vụ nổ. Ảnh: Reuters
Giới trẻ Đài Loan (Trung Quốc) tập nhảy tại một quảng trường ngầm nằm giữa 2 ga tàu điện. Ảnh: Reuters
Một cửa hàng cắt tóc nằm trong tổ hợp thương mại của một ga tàu điện ngầm. Đây được chỉ định là một trong những hầm trú ẩn trong trường hợp không kích xảy ra. Ảnh: Reuters
Hai người đàn ông chơi bóng bàn dưới tầng hầm trú ẩn của một chung cư ở Đài Bắc. Ảnh: Reuters
Một quán karaoke dưới tầng ngầm của một trung tâm thương mại. Ảnh: Reuters
Có cả cửa hàng massage tại một ga tàu điện ngầm được chọn làm khu trú ẩn. Ảnh: Reuters
Một cửa hàng sách thuộc trung tâm thương mại ngầm. Đây cũng là một cơ sở trú ẩn được chỉ định. Ảnh: Reuters
Người dân Đài Loan tham gia khóa học sơ cứu trong trường hợp phải sơ tán khẩn cấp. Ảnh: Reuters
Người dân Đài Loan (Trung Quốc) được hướng dẫn cách di chuyển người bị thương. Ảnh: Reuters
Các địa điểm được chọn làm cơ sở trú ẩn đều có dán thông tin về sức chứa tối đa. Ảnh: Reuters

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện