Thế giới

Nga phóng 120 tên lửa trong cuộc tấn công lớn nhất nhiều tuần qua vào Ukraine

19:07, 29/12/2022
Cố vấn của Tổng thống Ukraine - ông Mykhailo Podolyak cho biết Nga đã phóng hơn 120 tên lửa vào khắp các thành phố ở Ukraine.

"Ngày 29/12, hơn 120 tên lửa đã được Nga phóng khắp Ukraine nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng", Cố vấn của Tổng thống Ukraine cho hay.

Âm thanh của các cuộc không kích được nghe thấy trên khắp Ukraine sáng 20/12, các quan chức Ukraine cho hay, đồng thời thông báo các hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở Kiev, Kharkiv, Mykolaiv, Zhytomyr, Poltava và các thành phố khác.

Hệ thống phòng không Ukraine được kích hoạt để đánh chặn tên lửa Nga ở Kiev ngày 29/12. Ảnh: Getty
Hệ thống phòng không Ukraine được kích hoạt để đánh chặn tên lửa Nga ở Kiev ngày 29/12. Ảnh: Getty

Các nhà chức trách ở Kiev cho biết một số cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy trong khi Thị trưởng thành phố Lviv cho biết 90% thành phố này mất điện sau các cuộc không kích của Nga.

Trong khi đó, quân đội Ukraine thông báo nước này đã bị Nga tập kích tên lửa quy mô lớn, bao gồm cả thủ đô Kiev.

"Ngày 29/12. Một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn đã diễn ra. Đối phương đang tấn công Ukraine từ nhiều hướng bằng tên lửa phóng từ trên không và từ biển", Không quân Ukraine cho hay.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện