Thế giới

Phần Lan có tổng thống mới sau khi gia nhập NATO

19:50, 01/03/2024
Ông Alexander Stubb đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Phần Lan hôm nay (1/3), sẵn sàng lãnh đạo trong một kỷ nguyên mới sau khi nước này gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong chiến dịch vận động tranh cử cho các cuộc bỏ phiếu ngày 11/2 vừa qua, ông Stubb tuyên bố, bản thân thấy không có giới hạn nào đối với việc Phần Lan gia nhập NATO. Theo ông, Helsinki sẽ sẵn sàng cho phép vũ khí hạt nhân được vận chuyển qua Phần Lan dù không cất giữ chúng, sau khi đất nước từ bỏ tình trạng không liên kết quân sự trong nhiều thập kỷ. 

Ông Stubb (phải) tại lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Phần Lan ngày 1/3. Ảnh: Financial Post
Ông Stubb (phải) tại lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Phần Lan ngày 1/3. Ảnh: Financial Post

Reuters dẫn lời ông Stubb phát biểu tại lễ nhậm chức tổng thống trước Quốc hội Phần Lan ngày 1/3: "Chúng ta đang đối mặt với một kỷ nguyên mới. Nhờ liên minh quân sự và tư cách thành viên NATO, chúng ta đã thực hiện bước cuối cùng trong cộng đồng các giá trị phương Tây”.

Ông Stubb liệt kê dân chủ, pháp quyền và nhân quyền là những giá trị cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Phần Lan dưới thời của ông.

Người tiền nhiệm ông Stubb là Sauli Niinisto, chính khách từng giữ chức tổng thống 2 nhiệm kỳ 6 năm và được cho từng có quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Một ngày trước lễ nhậm chức của ông Stubb, ông Putin cho biết Nga sẽ phải tăng cường binh sĩ đã triển khai dọc biên giới phía tây với Liên minh châu Âu (EU) để đáp trả việc NATO kết nạp Phần Lan và Thụy Điển.

Theo Vietnamnet

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện