![]() |
| Tàu chở khí LNG. Ảnh: AFP |
Theo hãng thông tấn TASS ngày 12/6, Giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) Mỹ có trụ sở tại Washington - Charlie Riedl cho biết, các nhà cung cấp Mỹ khó giải quyết bài toán năng lượng tại Ukraine và châu Âu vào mùa Đông tới.
Ông Riedl nhấn mạnh, các kho dự trữ khí đốt ngầm của châu Âu mới lấp đầy được 42%. Đây là mức dự trữ thấp kỷ lục được ghi nhận kể từ năm 2018.
"Thông thường, mục tiêu của châu Âu là bơm đầy khoảng 90% hệ thống kho dự trữ, sau mùa tích trữ. Tuy nhiên, giới chuyên gia phân tích cho rằng, đạt được mức 70% đã là thành công lớn" - ông Riedl chỉ rõ trong cuộc họp báo ngày 11/6.
Theo Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà sản xuất LNG của Mỹ, dòng chảy LNG từ Vùng Vịnh qua eo biển Hormuz đang bị đình trệ. Nguyên nhân xuất phát từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Biến động này châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trên thị trường năng lượng.
"Các nhà máy của chúng tôi đang phải gồng mình vận hành vượt công suất thiết kế. Dù vậy, thị trường toàn cầu vẫn sẽ đối mặt với nguy cơ cạn kiệt nguồn cung. Tình trạng thiếu hụt khí đốt không chỉ bó hẹp ở châu Âu, mà lan rộng khắp châu Á. Chúng tôi hoàn toàn bất lực trong việc bù đắp sản lượng sụt giảm tại Vùng Vịnh hiện nay" - ông Charlie Riedl cho biết.
Đánh giá một cách thẳng thắn, ông Riedl cho hay việc cung cấp đủ LNG cho châu Âu là vô cùng khó khăn. Thị trường năng lượng đang bị đặt trong trạng thái vô cùng căng thẳng.
Tại Ukraine, hệ thống kho chứa khí đốt tự nhiên có quy mô đồ sộ. Việc tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có này là phương án mang tính logic cao. Dù vậy, điểm nghẽn cốt lõi của toàn hệ thống lại nằm ở khía cạnh nguồn cung. Ở thời điểm hiện tại, nước Mỹ thực sự không có thêm lượng khí đốt dư thừa để viện trợ.
Hiệp hội các nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ là một tổ chức thương mại danh tiếng, được chính thức thành lập vào năm 2000. Hiệp hội quy tụ 18 tập đoàn sản xuất LNG hàng đầu đang hoạt động tại Mỹ. Trong danh sách này có những tên tuổi lớn như BP, Chevron, ConocoPhillips hay Shell.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin