Thể thao

Những giải đấu “trọng điểm” của bóng đá Việt Nam trong năm 2020

08:23, 01/01/2020
Năm 2019 đã trôi qua với nhiều thành công của bóng đá Việt Nam. Năm 2020 sẽ tiếp tục là một năm bận rộn của bóng đá nước nhà mà mở đầu là U23 châu Á.

VCK U23 châu Á 2020

U23 châu Á 2020 (diễn ra từ 8/1 đến 26/1) sẽ là giải đấu đầu tiên trong năm mà bóng đá Việt Nam tham dự. U23 Việt Nam sẽ cạnh tranh cùng 15 đội bóng khác cho chức vô địch danh giá nhất dành cho bóng đá trẻ châu lục.

Với tư cách là đương kim á quân, U23 Việt Nam sẽ bước vào giải bằng các trận đấu ở bảng D cùng các đối thủ Jordan, Triều Tiên và UAE.

U23 châu Á 2020 là giải đấu đặc biệt quan trọng với các đội bóng tham dự khi ba đội có thành tích tốt nhất giải sẽ giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Đây cũng là mục tiêu mà bóng đá Việt Nam hướng tới tại giải đấu trên đất Thái Lan.

Vòng loại World Cup 2022

Trong nửa đầu năm 2020, "chiến trường" quan trọng nhất với ĐT Việt Nam chính là 3 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022. Các trận đấu với Malaysia (tháng 3) và Indonesia, UAE (tháng 6) sẽ mang tính chất quyết định đến tham vọng tiến xa của thầy trò HLV Park Hang Seo tại vòng loại World Cup 2022.

Nếu có được tấm vé vào vòng loại thứ ba, ĐT Việt Nam sẽ có thêm một cột mốc lịch sử nữa dưới thời HLV Park Hang Seo bởi chúng ta chưa từng đạt được thành tích này trong quá khứ.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đã có 11 điểm sau 5 trận và tạm thời dẫn đầu bảng G. Chỉ cần đạt kết quả tốt trong 3 trận còn lại, tấm vé đi tiếp sẽ không nằm ngoài khả năng của HLV Park Hang Seo và các học trò.

Khi đã sở hữu tấm vé đi tiếp, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục trải qua những trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ 3 vào cuối năm 2020.

VCK giải U19 châu Á 2020

Trong kế hoạch xây dựng lực lượng để chuẩn bị cho mục tiêu có thể đoạt vé đến với VCK World Cup 2026, VFF cùng các nhà tài trợ đã đầu tư khá nhiều cho những đội bóng trẻ quốc gia với mục tiêu giúp lực lượng cầu thủ trẻ của Việt Nam có thể được thi đấu càng nhiều càng tốt ở các giải đấu chính thức.

Chính vì thế, giải đấu U19 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 10 ở Uzbekistan sẽ là giải đấu hết sức quan trọng với bóng đá Việt Nam. Nếu thi đấu tốt ở giải đấu này, lứa cầu thủ sinh năm 2001 của bóng đá Việt Nam sẽ có thêm cơ hội tham dự World Cup U20 vào năm 2021 ở Indonesia.

Ngay từ thời điểm cuối năm 2019, VFF đã xác nhận sẽ cố gắng liên hệ để lứa cầu thủ U19 Việt Nam tham dự giải đấu giao hữu Toulon Tournament tại Pháp nhằm tích lũy kinh nghiệm trước khi tranh tài ở VCK U19 châu Á 2020.

AFF Suzuki Cup 2020

2 năm một lần, AFF Cup lại được tổ chức dành cho những ĐTQG ở khu vực Đông Nam Á. Bóng đá Việt Nam đang là ĐKVĐ của giải đấu cấp khu vực này và chắc chắn AFF Cup 2020 vẫn sẽ là giải đấu mà người hâm mộ Việt Nam giành sự quan tâm đặc biệt.

Những kỳ vọng về việc thầy trò HLV Park Hang Seo bảo vệ thành công chức vô địch mà chúng ta đang nắm giữ chắc chắn vẫn là rất nhiều. Dù vậy, thời điểm chính thức diễn ra AFF Cup 2020 vẫn chưa được công bố chính thức và việc ĐT Việt Nam tiếp cận giải đấu này theo cách nào và bằng lực lượng như thế nào sẽ phụ thuộc nhiều vào thành tích của chúng ta tại vòng loại World Cup 2022.

VCK Futsal châu Á 2020

VCK Futsal châu Á 2020 có ý nghĩa quan trọng với ĐT Futsal Việt Nam khi đây là giải đấu xét vé đến với World Cup Futsal 2020 tại Lithuania. 5 đội dẫn đầu của giải đấu sẽ giành quyền đến với ngày hội của Futsal thế giới. ĐT Futsal Việt Nam đang có những sự chuẩn bị tích cực để hướng tới lần thứ 2 giành vé đến với World Cup Futsal.

Theo kết quả bốc thăm của VCK Futsal châu Á 2020, ĐT Futsal Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với Tajikistan, Oman và chủ nhà Turkmenistan. Đây là bảng đấu hết sức thuận lợi cho tham vọng đoạt 1 trong 5 vị trí dẫn đầu tại giải của Futsal Việt Nam.

Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2020

Trong năm 2020, bóng đá nữ không có nhiều giải đấu cấp châu lục, ngoại trừ vòng loại Olympic Tokyo 2020 (giải đấu mà ĐT nữ Việt Nam không có nhiều cơ hội cạnh tranh). Vì thế, Giải bóng đá nữ Đông Nam Á diễn ra vào tháng 4/2020 đánh giá là trọng tâm của ĐT nữ Việt Nam trong năm 2020.

Với tâm thế là nhà ĐKVĐ Đông Nam Á và SEA Games, ĐT nữ Việt Nam cần có được thành tích tốt ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2020, qua đó tạo tiền đề cho những giải đấu quan trọng hơn vào năm 2021.

Theo VOV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện