Thể thao

Ông Park không đủ quân sang Nhật Bản

12:15, 25/03/2022
HLV Park Hang-seo cho biết Thành Chung bị thẻ vàng thứ hai trận gặp Oman sẽ vắng trận làm khách Nhật Bản ngày 29-3, trong khi tiền đạo Tiến Linh bị tái phát chấn thương phải thay ra…

Đội tuyển Việt Nam ở trận cuối cùng trên sân nhà Mỹ Đình đã thua khách Oman 0-1 từ một tình huống đánh đầu thành bàn sau quả phạt góc. Thầy trò ông Park còn trận thứ 19 làm khách Nhật Bản, sau 8 trận thua, 1 thắng.

Chia sẻ sau trận thua sít sao Oman ông Park Hang-seo vẫn khen ngợi tinh thần thi đấu và sự nỗ lực của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Theo VFF, ông thầy Hàn tiếc nuối vì đội tuyển đã không giành kết quả như mong đợi trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. “Các cầu thủ của tôi nỗ lực hết sức rồi. Kết quả không như mong muốn thôi” ông Park trần tình.

Do thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và chấn thương, ông thầy người Hàn Quốc đã quyết định trao cơ hội cho các cầu thủ của lứa U-23 vào sân thi đấu. Việt Anh đá chính từ đầu, còn Thanh Bình và Văn Xuân vào sân trong hiệp hai.

Công Phượng vào sân từ hiệp hai nhưng vẫn không thể tìm thấy mành lưới đối phương.
Công Phượng vào sân từ hiệp hai nhưng vẫn không thể tìm thấy mành lưới đối phương.

HLV Park Hang-seo bộc bạch: “Về việc tạo cơ hội cho cầu thủ U-23 ra sân, họ cũng nên cho tôi cơ hội để đánh giá. Họ phải cho thấy được sự chuẩn bị, chứng tỏ phong độ trong tập huấn. Nhiều người nói HLV không trao cơ hội, nhưng tôi nghĩ các cầu thủ U-23 cần chứng tỏ được bản thân mình, thì tôi mới trao cơ hội cho họ dễ hơn. Các cầu thủ U-23 đã được vào sân thi đấu. Sự có mặt của họ có ý nghĩa nhất định. Các cầu thủ trẻ sẽ hiểu rõ chiến thuật của đội”.

Đánh giá về đối thủ Nhật Bản sắp tới, HLV Park Hang-seo cho biết: “Chúng ta sẽ gặp Nhật Bản trên sân khách. Đội bóng này đang thuộc nhóm đầu châu Á. Liệu họ quyết định có dùng cầu thủ giỏi trong trận tới hay không thì chúng tôi phải nghiên cứu trước ngày thi đấu”.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục khó khăn về lực lượng sau trận gặp Oman. Tiền đạo Tiến Linh rời sân sớm do chấn thương. HLV Park Hang-seo cho biết chân sút của B. Bình Dương đã được đưa đi chụp MRI để xác định tình hình cụ thể. Bên cạnh đó, đội cũng sẽ không có sự phục vụ của Thành Chung do án treo giò. Như vậy,ông Park chỉ có thể mang đi 21 cầu thủ, thay vì 23 đăng ký danh sách chính thức.

Tấn Tài vất vả chống không chiến trước các tuyển thủ Oman cao to.
Tấn Tài vất vả chống không chiến trước các tuyển thủ Oman cao to.

“Thành Chung hôm nay nhận thẻ và không đồng hành cùng đội đến Nhật Bản. Tiến Linh phải chờ kết quả kiểm tra, còn Văn Lâm sẽ hội quân tại Nhật Bản. Việc bổ sung cầu thủ mới hiện nay rất khó vì chúng ta cần thời gian làm visa. Một số cầu thủ có visa rồi, nhưng không thể kiểm tra được phong độ. Chúng ta tập trung bao nhiêu cầu thủ thì sử dụng bấy nhiêu” - HLV Park Hang-seo cho biết.

Trận làm khách của đội tuyển Việt Nam trên sân Nhật Bản (đã giành vé chơi vòng chung kết) vào ngày 29-3 cũng là trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ngày 25-3, thầy trò Park Hang-seo sẽ di chuyển sang Nhật Bản trên chuyến bay lúc 20 giờ. Ông và các học trò chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển xứ mặt trời mọc.

Không có nhiều cơ hội cho tuyến giữa Việt Nam làm chủ cuộc chơi.
Không có nhiều cơ hội cho tuyến giữa Việt Nam làm chủ cuộc chơi.

Về phía tuyển Oman, ông thần Branko Ivankovic vui vẻ: “Tôi hài lòng với chiến thắng này. Đội tuyển Việt Nam khó chơi và giàu năng lượng. Tôi hài lòng với màn thể hiện trong hiệp 1 của Oman. Sang hiệp 2, tôi không hài lòng một chút vì Oman lẽ ra có thể chơi tốt hơn. Nhưng có lẽ phần nào vì đội chủ nhà Việt Nam đã chơi tốt ở hiệp 2. Dù vậy, tôi vẫn vui vì cầu thủ của tôi đã chơi hết mình.

Đá phạt và phạt góc luôn là những tình huống nguy hiểm và chúng tôi đã tập nhiều cho tình huống này. Bản thân Oman cũng có thể gặp vấn đề với các pha đá phạt góc của đội tuyển Việt Nam. Tôi ko muốn đánh giá bất cứ cầu thủ nào riêng của đối thủ. Đội tuyển Việt Nam có những cầu thủ trẻ tốt, giàu năng lượng tương lai đầy hứa hẹn”.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện