Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn: Phát huy vai trò và bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của giai cấp công nhân

11:14, 29/10/2019
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đề nghị: các cấp công đoàn cần tiếp tục sâu sát hơn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và đời sống của công nhân, lao động. Từ đó, phát huy được vai trò của giai cấp công nhân, vừa chăm lo bảo vệ được quyền lợi chính đáng hợp pháp của công nhân

Sáng nay (29/10), Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929 - 2019). Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Nam Đình – Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Hưởng ứng đợt thi đua, nhiều việc làm thiết thực đã được Công đoàn các cấp đăng ký và triển khai có hiệu quả như thực hiện các công trình phần việc gắn với phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; thi đua dạy tốt; hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó đã khánh thành 02 nhà công vụ cho giáo viên tại huyện Quế Phong và Tương Dương từ nguồn quỹ Mái ấm Công đoàn; Tổ chức gắn biển 21 công trình; Khảo sát và đề nghị hỗ trợ xây dựng 62 nhà mái ấm Công đoàn cho công nhân lao động năm 2019. Trong phong trào thi đua này cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình về lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật; vận động học sinh Đan Lai đến trường, giúp đỡ các học nghèo; góp gạch xây trường; giải quyết mối quan hệ hài hòa giữa chủ doanh nghiệp và công nhân…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn biểu dương những thành tích của các cấp công đoàn trong hưởng ứng đợt thi đua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đồng chí đề nghị, các cấp công đoàn cần tiếp tục sâu sát hơn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và đời sống của công nhân, lao động. Từ đó vừa phát huy được vai trò của giai cấp công nhân, vừa chăm lo bảo vệ được quyền lợi chính đáng hợp pháp của công nhân. Tiếp tục phát động công nhân, người lao động thực hiện có hiệu quả đợt thi đua nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Quan tâm chăm lo phát triển tổ chức công đoàn, nhất là những địa bàn khó khăn. Nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính…  

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng đợt thi đua./.
 

Mai Hương – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm