Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

16:33, 27/11/2019
Chiều nay (27/11), dưới sự chủ trì của các đ/c: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyển quân năm 2019, đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2020.

Cùng dự có đ/c Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh. 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, công tác triển khai tuyển quân ở Nghệ An gặp nhiều khó khăn, chỉ tiêu của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao lớn, chất lượng đòi hỏi ngày càng cao. Nhưng với mục tiêu “Tuyển người nào chắc người đó, không có bù đổi, loại trả”, toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu, đúng thời gian, an toàn tuyệt đối với 3.200 công dân nhập ngũ vào 14 đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam, 189 công dân nhập ngũ vào Công an nhân dân.

Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong công tác tuyển quân năm 2019 như: Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân; Chất lượng sơ, khám tuyển của một số Hội đồng khám tuyển chưa cao; Việc nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa toàn diện; Chế độ, chính sách cho những quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chưa thỏa đáng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2020; Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; Thường xuyên bám chắc cơ sở, không để xẩy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình tuyển quân; Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công an tỉnh thẩm tra, xác minh hồ sơ, lý lịch công dân nhận ngũ, chất lượng sơ, khám tuyển; Xử lý nghiêm những trường hợp chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự và tổ chức Lễ giao, nhận quân trang nghiêm, an toàn kết hợp với việc khen thưởng đối với những quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. 

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt Chỉ thị số 98 ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới.
 

Hoàng Hiếu - Hồng Phong

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm