Thời sự - Chính trị

Nâng cao hiệu quả công tác Dân vận trong thời kỳ mới

10:16, 17/09/2020
Sáng 17/9, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020 cho hơn 300 cán bộ làm công tác dân vận của các sở, ngành cấp Tỉnh và các địa phương. 
Toàn cảnh hội nghị.

Tới dự có đ/c: Nguyễn Xuân Sơn – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đ/c ủy viên BTV Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch thường trực HĐND Tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh; Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là Nghệ An tiến hành đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng; công tác dân vận có sức mạnh rất to lớn. Vì vậy,  đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cần chăm lo và phát huy vai trò nòng cốt của mình. Lớp bồi dưỡng sẽ giúp cán bộ làm công tác dân vận thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn, có tác động mạnh mẽ hơn vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các đại biểu tham dự.

Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, làm cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các cấp các ngành, cấp ủy, chính quyền, đảng viên có ý thức và hiểu biết để làm tốt công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu mới.

 Tham gia lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận được Tiến sỹ Nguyễn Minh Thơ – Chánh  Văn phòng Ban Dân vận Trung ương trao đổi 2 chuyên đề quan trọng, đó là Công tác dân vận trong đại hội Đảng các cấp và tình hình mới; Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

 

Lê Hằng – Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện