Thời sự - Chính trị

Chương trình gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2020

11:25, 13/10/2020
Nằm trong chương trình gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2020 tại Nghệ An, Đoàn thanh niên hai nước Việt Nam - Lào đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa. Cùng dự, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; về phía nước bạn Lào có đồng chí Ou-thai Ban-na-vong - Bí thư thứ nhất, Trưởng phòng lưu học sinh Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.
Đoàn thanh niên hai nước Việt Nam - Lào đã dâng hoa tại khu di tích Kim Liên.

Sáng nay (13/10), tại khu di tích Kim Liên, đoàn thanh niên hai nước đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Đồng chí Ou-thai Ban-na-vong - Bí thư thứ nhất, Trưởng phòng lưu học sinh Đại sứ quán Lào tại Việt Nam dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện lời Di huấn thiêng liêng của Người, những năm qua hai Đảng, hai dân tộc luôn đoàn kết, gắn bó với tình cảm thủy chung, son sắt. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên hai nước nguyện hứa sẽ tiếp tục gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt  Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào và Việt Nam.

Các đại biểu tưởng niệm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng trong sáng nay, Đoàn thanh niên hai nước đã về dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Hợp tác xã Sen quê Bác.

Đoàn thanh niên hai nước tham quan quê nội Bác Hồ.

Trước đó, vào tối qua, tại thị xã Cửa Lò, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào năm 2020. Đây là cuộc gặp gỡ giao lưu truyền thống, nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Thời gian qua, tuổi trẻ hai nước Việt - Lào nói chung và thanh niên Nghệ An với thanh niên các tỉnh có chung đường biên giới là Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bolykhamxay nói riêng cũng đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ký kết, hợp tác, giao lưu hữu nghị có ý nghĩa thiết thực.
 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện