Thời sự - Chính trị

Họp báo thông tin kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

18:44, 18/10/2020
Cuối giờ chiều 18/10, ngay sau phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.
Họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sau thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16- 18/10/2020. Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường -  Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin đến báo chí kết quả Đại hội. 

Đồng thời xác định phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và lộ trình thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là những giải pháp trọng tâm, đột phá để tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Đại hội cũng đã thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội XIII của Đảng.

Đại diện lãnh đạo Sở TT-TT và các cơ quan báo chí tham dự buổi họp báo.

Đặc biệt đại hội vinh dự được nghe ý kiến phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã định hướng,gợi mở những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm vừa có tính trước mắt, vừa lâu dài cho đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Đồng chí tin tưởng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thực sự chất lượng, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ tỉnh  Nghệ An, đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại diện cơ quan báo chí đặt câu hỏi tại cuộc họp báo.
Đại diện cơ quan báo chí đặt câu hỏi tại cuộc họp báo.

Với tinh thần trách nhiệm, công khai, dân chủ, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành gồm 64 đồng chí, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại hội nghị lần thứ nhất diễn ra vào chiều tối 17/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 đồng chí. Với sự tín nhiệm cao, đồng chí Thái Thanh Quý tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đại diện VTV  đặt câu hỏi tại cuộc họp báo.

Hội nghị cũng bầu các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong phiên làm việc sáng 18/10,  ngoài 1 đại biểu đương nhiên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX đã bầu 29 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Đại diện báo Nhân Dân nêu câu hỏi tại cuộc họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành với tỉnh và đóng góp rất quan trọng vào sự thành công của đại hội. Về một số vấn đề được nhà báo  quan tâm, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao đổi và làm rõ thêm. Đó là về công tác cải cách hành chính mặc dù có nhiều chuyển biến nhưng một số chỉ số đang còn thấp và đây thực sự là “nút thắt” tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo.

Nhấn mạnh những tín hiệu tốt trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định tỉnh sẽ tích cực đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư. Cùng với đó, sẽ tháo gỡ “nút thắt” về cơ sở hạ tầng, trong đó tập trung nguồn lực vào các dự án trọng tâm, trọng điểm. Bằng những giải pháp này, đồng chí Chủ tịch tỉnh kỳ vọng tỉnh sẽ tạo ra những bứt phá trong công tác thu hút đầu tư nhiệm kỳ tới. Đồng thời nhấn mạnh, UBND tỉnh sẽ giao cho các ngành sớm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại diện các cơ quan báo chí tham dự buổi họp báo.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục chia sẻ, đồng hành để góp phần cùng với tỉnh đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX./.

Hiến Chương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện