Thời sự - Chính trị

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Quỳ Hợp khóa XVIII

11:29, 30/12/2020
Sáng 30/12, HĐND huyện Quỳ Hợp khóa XVIII đã tiến hành kỳ họp thứ 13 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020, nhiệm vụ giải pháp năm 2021. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tham dự.
Toàn cảnh kỳ họp.

Năm 2020 tuy gặp nhiều khó khăn nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở nên kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Quỳ Hợp vẫn có bước tăng trưởng khá. Trong tổng số 26 chỉ tiêu có 20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7.47%/11%. Trong đó, cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp chiếm gần 28%. Công nghiệp xây dựng cơ bản đạt hơn 36,8%. Dịch vụ thương mại hơn 35,5%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 165 tỷ đồng/220 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm/71,7 triệu đồng giai đoạn 2016-2020.

Ông Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Hợp khai mạc kỳ họp.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo. Công tác QP-AN được đảm bảo. Giao quân đạt 100% kế hoạch. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững. 

Bà Võ Thị Minh Sinh - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tại kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Quỳ Hợp khóa XVIII.

Trên cơ sở những kết quả đạt, đánh giá những tồn tại hạn chế, UBND huyện Quỳ Hợp đã đề ra nhiều giải pháp để phấn đấu năm 2021 đạt kết quả cao hơn. 

Các đại biểu tham dự.

Chiều nay, HĐND huyện Quỳ Hợp chia thành 3 tổ để tiến hành thảo luận. Ngày mai (31/12), HĐND huyện Quỳ Hợp sẽ tiếp tục họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường và thông qua dự thảo Nghị quyết của kỳ họp. 

Thu Hường

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện