Thời sự - Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Làm công tác dân vận phải xuất phát từ trái tim để phục vụ nhân dân

12:00, 31/12/2020
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, sáng 31/12, đồng chí Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Làm tốt công tác dân vận chính là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Làm công tác dân vận phải thực lòng, phải xuất phát từ trái tim để phục vụ nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, lãnh đạo Ban Dân vận các Huyện, Thành, Thị uỷ.

Các đại biểu tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh cắt clip)

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác dân vận luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Công tác dân vận cũng đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp uỷ, tổ chức Đảng; từng bước hoàn thiện chính sách, pháp luật, phát huy hiệu quả cơ chế dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân. Phòng trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đem lại nhiều hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ: năm 2020 đất nước phải chứng kiến thử thách quá lớn trước đại dịch Covid-19, thiên tai khốc liệt, nhưng chúng ta đã vượt qua và dành được nhiều thành tựu. Có được những thành tựu đó là do chúng ta đã phát huy được nội lực, sức mạnh của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh cắt clip)

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới đòi hỏi công tác dân vận phải tiếp tục được đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức đối với công tác dân vận. Trong đó, người dân phải là chủ thể thực hiện công tác dân vận; Chú trọng công tác dân vận cơ quan Nhà nước, dân vận chính quyền.

“Làm tốt công tác dân vận chính là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Làm công tác dân vận phải thực lòng, phải xuất phát từ trái tim để phục vụ nhân dân”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh./.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện