Thời sự - Chính trị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dự hội nghị kiểm điểm BTV Huyện ủy Anh Sơn

17:06, 13/01/2021
Sáng 13/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Phan Thanh Đoài - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện các ban công tác xây dựng Đảng, UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020, tốc độ tăng trưởng huyện Anh Sơn dự kiến đạt 7,33%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,1 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 91,9 tỷ đồng, đạt 129,7% KH của năm, tăng 19,3% so với cùng kỳ.

Năm 2020 dự kiến có thêm 2 xã, 7 thôn đạt chuẩn, nâng tổng số 14 xã, 29 thôn đạt chuẩn NTM. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội  được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,47%. ANQP được giữ vững. Chất lượng hoạt động các tổ chức trong hệ thống chính trị từng bước được nâng lên. Trong năm đã tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

do đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện
Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn và cầu thị, tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy Anh Sơn đã nghiêm túc kiểm điểm phê bình và tự phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách; Đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương tinh thần đánh giá, tự phê bình và phê bình rất nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm trong quá trình kiểm điểm tập thể của Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn. Đồng chí cũng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, cộng sự, trách nhiệm cao của BTV Huyện ủy Anh Sơn trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt là tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị tập thể, cá nhân trong BTV Huyện ủy Anh Sơn trong thời gian tới, cần tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và của huyện; Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực, lựa chọn các lĩnh vực trọng tâm, có tính đột phá để thực hiện; Chăm lo phát triển lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, du lịch; thực hiện tốt chương trình MTQG xây dựng NTM; Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, công tác phát triển đảng viên. Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác đối thoại với nhân dân.

Trước mắt, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các vi phạm về pháo; Chỉ đạo các địa phương tổ chức nhiều hoạt động vui Tết đón xuân.

Thái Hiền

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện