Thời sự - Chính trị

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

17:16, 31/03/2021
Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông yêu cầu: các đơn vị, ban ngành cần một mục tiêu trọng tâm xuyên suốt, đảm bảo chất lượng đào tạo. Công tác đào tạo phải phù hợp với thực tiễn và đáp ứng được mong muốn của học viên; Đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng viên ở Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm đào tạo chính trị cấp huyện.

Sáng 31/3, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thảo Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An; Triển khai đề án số 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự hội thảo có đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Giai đoạn 2016 - 2020, Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp và trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng 311 lớp cho hơn 22.300 học viên, trong đó có nhiều loại hình đào tạo mới, đặc thù đáp ứng ngày càng tốt hơn về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Hội thảo đã tập trung đánh giá kết quả phối hợp đào tạo cán bộ, viên chức giữa trường Chính trị tỉnh với các ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thành, thị ủy và trung tâm chính trị cấp huyện. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại hội thảo.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại hội thảo.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp nhằm khắc phục một số khó khăn, vướng mắc giữa các đơn vị trong quá trình phối hợp, những giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 35 ngày 16/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hoạt động bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian qua. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông phát biêu chỉ đạo tại hội thảo.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông cũng lưu ý về những hạn chế hiện nay: chưa có cơ chế linh hoạt để giải quyết các vướng mắc trong quá trình phối hợp; còn bất cập về độ tuổi, hình thức đào tạo ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị, ban ngành cần một mục tiêu trọng tâm xuyên suốt, đảm bảo chất lượng đào tạo. Công tác đào tạo phải phù hợp với thực tiễn và đáp ứng được mong muốn của học viên; Đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng viên ở Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm đào tạo chính trị cấp huyện./.

Bùi Thọ - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện