Thời sự - Chính trị

Ngày 28/7, Quốc hội bế mạc kỳ họp, phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ

07:12, 28/07/2021
Trong ngày bế mạc kỳ họp thứ nhất (28/7), Quốc hội khóa XV sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ và biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp.

Kiện toàn chức danh Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ

Sáng 28/7, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ (nếu có).

Theo Tờ trình, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV ngoài Thủ tướng Chính phủ sẽ có 4 Phó Thủ tướng Chính phủ (giảm 1 Phó Thủ tướng), dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực: Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kinh tế ngành; Khoa giáo - Văn xã.

18 Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

 

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Cuối buổi sáng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ để các đại biểu sau đó thảo luận ở Đoàn về đề nghị của Thủ tướng.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội sau đó bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Trước đó, ngày 26/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình Quốc hội xem xét cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021 - 2026).

Thủ tướng trình Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên.

Ngoài việc kiện toàn các chức danh của Chính phủ, Quốc hội cũng phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất

Cũng trong ngày 28/7, Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết gồm:

- Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Từ 16h40, Quốc hội họp phiên bế mạc. Phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Đáng chú ý, trong Nghị quyết kỳ họp sẽ có nội dung về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Tại cuộc họp với đại diện các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành vào sáng 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thống nhất giao các cơ quan triển khai, bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV nội dung về phòng, chống dịch COVID-19 theo đề nghị của Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cho biết, các cơ quan cùng lãnh đạo Quốc hội đều thống nhất cao việc cần thiết ban hành Nghị quyết về công tác phòng chống dịch COVID-19, thể hiện quan điểm, chính kiến của Quốc hội khóa XV trong thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, điện của Thường trực Ban Bí thư. Trong đó, Nghị quyết sẽ nêu một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý, đồng hành với Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch.

Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội ngày 25/7, nhiều đại biểu bày tỏ sự tán thành với nội dung và đề xuất một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đưa vào nghị quyết kỳ họp của Quốc hội, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện