Thời sự - Chính trị

Yên Thành nâng mức cao hơn Chỉ thị 16 ở 8 xã có nguy cơ cao từ 12h trưa 24/8

18:53, 24/08/2021
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sáng 24/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành đã tổ chức họp và quyết định nâng mức thực hiện cách ly xã hội cao hơn so với Chỉ thị 16 đối với địa bàn 8 xã có nguy cơ cao từ 12h trưa 24/8.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và chỉ đạo cuộc họp.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Yên Thành: Tính đến trưa 24/8, toàn huyện ghi nhận 110 ca nhiễm Covid-19 ở 21 xã, trong đó ca bệnh phát hiện trong khu cách ly tập trung 79 người, ca nhiễm cộng đồng 29 trường hợp, ở 12 xã; 84 bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện dã chiến; 1.453 người cách ly tập trung, trong đó F1 là 851 người, 602 người cách ly về từ vùng dịch; 613 người đang thực hiện cách ly tại nhà. Huyện Yên Thành cũng đã xử lý vi phạm hành chính 139 trường hợp ở 30 xã do vi phạm Chỉ thị 16, với tổng số tiền xử phạt trên 200 triệu đồng.

Nhận định trước tình hình nguy cơ dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, thời gian qua, Huyện ủy Yên Thành đã phân công các đồng chí trong BTV bám sát địa bàn, chỉ đạo linh hoạt theo từng thời điểm, đôn đốc các xã và nhân dân thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh theo phương châm “sớm hơn, cao hơn, đi trước hơn một bước”, kích hoạt tất cả các khu cách ly tập trung, tiến hành truy vết trên diện rộng để khống chế dịch…

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tại cuộc họp, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực của huyện Yên Thành trong công tác chủ động phòng, chống dịch một cách bài bản, có trách nhiệm cao. Tuy nhiên, trước nguy cơ số ca nhiễm cộng đồng chưa có dấu hiệu dừng lại, nhiều nguồn lây nhiễm trong cộng đồng đang có nguy cơ cao, số người trở về từ vùng dịch nhiều, mỗi ngày có từ 40-50 người… Vì vậy, huyện Yên Thành cần tập trung thực hiện nghiêm nguyên tắc chống dịch, nâng cao dự báo, quản lý chặt chẽ tình hình và tuân thủ chỉ đạo của cấp trên; vừa chống dịch vừa hoàn chỉnh các phương án “4 tại chỗ” theo phương án điểm cách ly tập trung của huyện khi dịch lên cao, tiến hành test nhanh trên diện rộng, nhất là ở những xã, xóm, công ty có nguy cơ cao; tổ chức tiêm vắc xin; nỗ lực duy trì sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, huyện cũng cần quan tâm công tác truyền thông, nhất là hệ thống truyền thanh cơ sở; tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Huyện Yên Thành nâng thêm một mức thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 ở 7 xã có nguy cơ cao từ 12h trưa 24/8.

Ngay trong cuộc họp, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Yên Thành đã ban hành quyết định, bổ sung một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid -19 đối với 8 xã gồm: Nhân Thành, Đô Thành, Khánh Thành, Nam Thành, Tăng Thành, Công Thành, Hoa Thành và Văn Thành, bắt đầu từ 12h trưa 24/8; yêu cầu người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, “ai ở đâu thì ở đó”; Thực hiện tuyệt đối nhà cách ly với nhà, người dân không được di chuyển ra vào các xã nói trên để sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh./.   

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện