Thời sự - Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến tham dự COP26 và thăm làm việc tại Anh

19:13, 31/10/2021
Sáng 31/10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn cấp cao Việt Nam tới sân bay Prestwick (Scotland), bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) và thăm làm việc tại Vương quốc Anh.
Sáng 31/10 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn cấp cao Việt Nam tới sân bay Prestwick, Scotland bắt đầu tham dự Hội nghị thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26).
Sáng 31/10 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn cấp cao Việt Nam tới sân bay Prestwick, Scotland bắt đầu tham dự Hội nghị thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay có đại diện Chính phủ Anh, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh.

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay có đại diện Chính phủ Anh, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Ảnh: TTXVN
Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay có đại diện Chính phủ Anh, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Boris Johnson, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị COP26 và thăm làm việc tại Vương quốc Anh từ ngày 31/10 đến ngày 3/11.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh tặng hoa đón mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Anh. Ảnh TTXVN
Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh tặng hoa đón mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Anh. Ảnh TTXVN

Dự kiến trong thời gian tại Anh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị cấp cao COP26, sự kiện công bố giảm phát thải metal toàn cầu; gặp gỡ lãnh đạo một số nước, tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị; tiếp song phương lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn, chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận, hoạt động hợp tác kinh tế - thương mại; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Anh…

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện