Thời sự - Chính trị

Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX

16:51, 30/12/2021
Sáng 30/12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 6 theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thương vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì. 
Tại điểm cầu Nghệ An.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần đoàn kết, công tác Mặt trận từ Trung ương đến địa phương, cơ sở đã đạt được kết quả quan trọng. Trong đó, đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức thành công các ngày lễ lớn như: Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc; Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam một cách sáng tạo, ý nghĩa, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị MTTQ các cấp bám sát Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tập trung xây dựng Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của cơ quan MTTQ Việt Nam; Đề án ban hành Chỉ thị lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 10 MTTQ Việt Nam trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến; Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của hệ thống Mặt trận trong tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế; Quan tâm hoạt động chăm lo đời sống, tết cho gia đình chính sách, người nghèo, các đối tượng gặp khó khăn do dịch…

Hoàng Hiếu - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện