Thời sự - Chính trị

Ngành Tài nguyên Môi trường xác định 6 trọng tâm ưu tiên trong năm 2022

12:25, 31/12/2021
Tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 vào sáng nay (31/12), Bộ Tài nguyên Môi trường (TNMT) xác định 6 trọng tâm ưu tiên của ngành trong năm tới. 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tới dự và phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Báo TNMT
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Báo TNMT

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Năm 2021, ngành Tài nguyên Môi trường đã tập trung tháo gỡ những vướng mắc thể chế để phát huy nguồn lực tài nguyên trong phát triển kinh tế - xã hội. Công tác bảo vệ môi trường, xử lí nước thải, rác thải cũng đạt nhiều kết quả tích cực. 

Năm 2022 ngành Tài nguyên Môi trường tập trung 6 trọng tâm ưu tiên gồm: Hoàn thiện đồng bộ thể chế về quản lý tài nguyên; Thúc đẩy chuyển đổi số trên nền tảng tài nguyên số, dữ liệu lớn; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật; Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài nguyên; Nâng cao hiệu quả công tác dự báo, triển khai các giải pháp đột phá chủ động tận dụng các cơ hội hỗ trợ về tài chính, công nghệ và thu hút các dòng vốn đầu tư vào hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu đặt ra trong năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị ngành Tài nguyên Môi trường tập trung các khâu đột phá để tăng tốc phát triển, trong đó đẩy mạnh cải cách thể chế. Trong đó, trọng tâm nhất là xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Tập trung xây dựng, trình Quốc hội Luật đất đai sửa đổi để tiếp tục tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn trong quy định của pháp luật, xây dựng hệ thống quy hoạch đồng bộ để giải phóng, phát huy các nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Toàn - Duy Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện