Thời sự - Chính trị

Yên Thành: Tổ chức hội nghị nói chuyện về sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu

11:44, 19/04/2022
Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (5/5/1902-5/5/2022), sáng 19/4, Huyện ủy Yên Thành tổ chức hội nghị nói chuyện truyền thống về thân thế sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XII), nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, hiện là Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trực tiếp nói chuyện về thân thế, sự nghiệp đồng chí Phan Đăng Lưu.

a
Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XII), nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nói về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu.

Đồng chí Phan Đăng Lưu sinh ngày 5/5/1902, tại xã Tràng Thành (nay là Hoa Thành), huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An trong một gia đình trí thức, nhà nho yêu nước. Đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, là chiến sỹ kiên trung trong phong trào yêu nước chống thực dân Pháp và trở thành nhà cách mạng tiền bối xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí bị thực dân Pháp bắt và kết án tử hình vào ngày 26/8/1941 tại Hóc Môn - Gia Định.  

Các đại biểu theo dõi buổi nói chuyện.
Các đại biểu theo dõi buổi nói chuyện.

Buổi nói chuyện truyền thống đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của đất nước, quê hương, đặc biệt là thân thế sự nghiệp của đồng chí Phan Đăng Lưu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Qua đó thể hiện trách nhiệm chính mình, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, chung tay  xây dựng và đổi mới quê hương, đất nước.   

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện