Thời sự - Chính trị

Hơn 100 thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự “Trại hè Việt Nam năm 2022” tại Nghệ An

18:33, 22/07/2022
Chiều 22/7, tại thành phố Vinh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khai mạc “Trại hè Việt Nam năm 2022”. Hơn 100 đại biểu là thanh niên, sinh viên kiều bào Việt Nam đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tham dự trại hè. 
Các đại biểu dự lễ khai mạc.
Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Tới dự có các đồng chí: Mai Phan Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh; Hơn 100 thanh niên, sinh viên là người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Hơn 100 thanh niên, sinh viên kiều bào Việt Nam đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự trại hè Việt Nam năm 2022 là những gương mặt xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, thể thao, nghệ thuật và có đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng cộng đồng.

Đồng chí Mai Phan Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến vai trò của thế hệ trẻ, coi trọng sự đóng góp của thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài cho sự nghiệp phát triển đất nước.
Đồng chí Mai Phan Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến vai trò của thế hệ trẻ, coi trọng sự đóng góp của thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh: Nghệ An hiện có khoảng trên 75.000 người đang sinh sống, lao động và học tập ở khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong những năm qua, kiều bào đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác nước ngoài. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long hy vọng mỗi bạn trẻ kiều bào sẽ là những sứ giả quảng bá hình ảnh văn hoá, đất nước con người Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng tới bạn bè quốc tế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long hy vọng mỗi bạn trẻ kiều bào sẽ là những sứ giả quảng bá hình ảnh văn hoá, đất nước con người Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng tới bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long mong các đại biểu tham dự “Trại hè Việt Nam 2022” sẽ là những sứ giả quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Nghệ An đến với bạn bè quốc tế, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đại diện
Bạn Thuroczy Viktoria Ly Anh - Đại diện thanh niên, sinh viên chia sẻ cảm nghĩ tại buổi lễ.

“Trại hè Việt Nam 2022” sẽ diễn ra tại 9 tỉnh, thành phố trong cả nước với nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa như: Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Tổ quốc; Tọa đàm với thanh niên, sinh viên trong nước; Thi kể chuyện bằng tiếng Việt; tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và an sinh xã hội.

a
Các lãnh đạo bộ, ngành cùng các bạn trẻ người Việt Nam ở nước ngoài hát vang ca khúc "Nối vòng tay lớn". 

 

Hoàng Hiếu - Chu Quý

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện