Thời sự - Chính trị

Quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”

22:13, 14/07/2022
Chiều 14/7, Huyện ủy Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được PGS-TS Nguyễn Viết Thông, Nguyên Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt chuyên đề "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

PGS-TS Nguyễn Viết Thông, Nguyên Tổng Thư ký, kiêm ủy viên Thường trực Hội Đồng lý luân Trung ương truyền đạt một số nội dung tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Quốc Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng làm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ và đảng viên nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc, những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình Chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Để tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thời gian tới, Hưng Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nội dung cốt lối của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiên vê Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với tuyên truyền thành tựu của quê hương, đất nước qua hơn 35 năm đổi mới. Nhất là những kết quả của huyện đạt được sau hơn 1 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tực cường, khát vọng phát triển thịnh vượng quê hương đất nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nguyễn Hạnh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện