Thời sự - Chính trị

Quân khu 4 khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022

10:45, 29/08/2022
Sáng 29/8, Quân khu 4 tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022. 

Dự, chỉ đạo buổi khai mạc có: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh QK4, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Quân đội nhân dân nước CHDCND Lào; lực lượng vũ trang các tỉnh thuộc QK4 và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương… 

Toàn cảnh Lễ khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022.

Đề mục của diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022 là chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sang chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức thực hành tác chiến, bảo vệ công tác khu vực phòng thủ. Với phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sẽ tổ chức chỉ huy, điều hành ứng phó thảm họa: cháy, nổ, sập công trình, hóa chất độc tại 2 khu vực: chung cư cao tầng và một phường tại Thị xã Cửa Lò. 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu phát biểu khai mạc diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh QK4 nhấn mạnh: Nghệ An là tỉnh có vị trí chiến lược trọng yếu đối với QPAN, quan trọng trong phòng thủ của cả nước và QK4. Diễn tập khu Khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự lần này là một trong những nội dung hết sức quan trọng trong hoạt động xây dựng khu vực phòng thủ; có tính đặc thù và tính tổng thể cao, liên quan đến tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại Lễ khai mạc diễn tập.

Qua diễn tập, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; công tác tham mưu của các lực lượng quân đội, công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong xử lý các tình huống tác chiến phòng thủ, phòng thủ dân sự giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu tại Lễ khai mạc. 

Vì vậy, các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc chỉ thị, kế hoạch, quy định của diễn tập; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một cách khoa học nội dung sát với thực tế và ý định của BCĐ diễn tập Quân khu phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương; đảm bảo cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập phải bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, nhất là trong diễn tập thực binh, bắn đạn thật của các lực lượng cũng như tình huống A2. Quá trình tổ chức diễn tập bảo đảm bí mật, không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc tình hình.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Tiếp thu, quán triệt nghiêm túc toàn diện ý kiến phát biểu giao nhiệm vụ của Tư lệnh Quân khu, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý yêu cầu: bảo đảm quá trình tổ chức diễn tập nắm chắc, vận dụng sang tạo quan điểm, đường lối, chiến lược về QPAN của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới; gắn lý luận tác chiến khu vực phòng thủ với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương, vận dụng giải quyết hiệu quả các tình huống giả định sát với nguyên tắc, ý định của BCĐ diễn tập Quân khu cũng như thực tiễn của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị.

Sau diễn tập sẽ rút kinh nghiệm, hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, nâng cao năng lực tham mưu và khả năng sẵn sàng chiến đấu để xử lý tốt mọi tình huống có thể xảy ra, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thúc đẩy KTXH của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. 

Toàn cảnh hội nghị triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng.
Ngay sau lễ khai mạc, Ban tổ chức diễn tập tỉnh đã tiến hành các bước theo kế hoạch diễn tập. Trước hết, tổ chức các hội nghị lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng; chuyển các lực lượng vào trạng thái SSCĐ; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập sẽ diễn ra từ ngày 29/8 cho đến ngày 31/8/2022./.
 
Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện