Thời sự - Chính trị

Họp trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

11:12, 20/09/2022
Sáng 20//9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, chủ trì cuộc họp trực tuyến  Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.      
Tại điểm cầu Nghệ An.

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, Ủy ban Châu Âu (EC) đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong triển khai các giải pháp chống khai thác IUU. Tuy nhiên, đoàn thanh tra của EC vẫn yêu cầu Việt Nam phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong triển khai thực hiện các giải pháp; đặc biệt là phải ngăn chặn, chấm dứt được tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.  

 Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Nghệ An.

Tại Nghệ An, các đơn vị cũng đã tích cực vào cuộc, triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp về chống khai thác IUU. 9 tháng đầu năm 2022, chi cục Thủy sản đã thành lập 15 đoàn thực hiện tuần tra kiểm soát trên biển, kiểm tra hơn 1.200 lượt phương tiện; xử lý 62 vụ vi phạm xử phạt hơn 200 triệu đồng. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị kiểm tra kiểm soát, xử lý 60 vụ vi phạm về lĩnh vực thủy sản, xử phạt gần 600 triệu đồng. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao. Ngư dân đã chủ động thông báo trước khi tàu cập, rời cảng cá; ghi, nộp nhật ký khai thác thủy sản theo quy định…Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh vẫn còn 34 tàu chưa lắp đặt thiết bị VMS, chiếm tỷ lệ gần 3%; vẫn còn tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị VMS; tình trạng vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản vẫn diễn ra….

Tại điểm cầu Hà Nội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành trung ương có liên quan và 28 tỉnh, thành phố ven biển coi đây là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách cần tập trung nguồn lực tổ chức chỉ đạo thực hiện quyết liệt, sâu sát, hiệu quả hơn nữa để chống khai thác IUU, sớm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” theo 4 nhóm khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu. Đồng thời tập trung rà soát, chuẩn bị kỹ các nội dung làm việc khi Đoàn thanh tra của EC sang Việt Nam kiểm tra tình hình chống khai thác IUU. 

 Lê Hằng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện