Thời sự - Chính trị

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Huyện ủy Kỳ Sơn năm 2022

12:01, 26/12/2022
Sáng 26/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2022. Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022, tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát huy dân chủ, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, sâu sát thực tiễn, chủ động ứng phó linh hoạt trong các tình huống. Vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương được thể hiện rõ nét, nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị khắc phục hậu quả của lũ quét và sạt lở đất.

a
Đồng chí Nguyễn Hữu Minh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, BTV Huyện uỷ triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Thu ngân sách, xây dựng bản văn hoá, gia đình văn hoá, tỉ lệ hộ nghèo giảm 5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,67 triệu/người/năm; Triển khai kịp thời và có kết quả Đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy 11/11 xã… các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn được triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ, lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiếp tục có nhiều khởi sắc.

a
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh Trong năm đã kết nạp được 122 đảng viên mới, đạt 81,83%; Thực hiện tốt công tác đối ngoại, công tác phòng chống dịch Covid-19....

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn. Đồng chí đề nghị tập thể và mỗi cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tìm giải pháp khắc phục nhanh các tồn tại, khó khăn, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2023; Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai minh bạch việc bố trí, tuyển dụng, sắp xếp cán bộ, đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ... Lực lượng vũ trang huyện cần làm tốt công tác nắm bắt tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hồng Thoa

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện