Thời sự - Chính trị

Năm 2022: Mặt trận Tổ quốc Nghệ An vận động được hơn 615 tỷ đồng ủng hộ an sinh xã hội

12:57, 26/12/2022
Sáng 26/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019- 2024 để đánh giá công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tham dự có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh.  

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2022, Mặt trận đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, đã huy động ủng hộ với số tiền hơn 615 tỷ đồng. Trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, đã vận động nhân dân đóng góp trên 675 tỷ đồng, hiến tặng hàng trăm hecta đất. Đồng thời, Mặt trận đã chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động, triển khai chuyển đổi số và phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử, trang fanpage và các facebook trong công tác thông tin, tuyên truyền. Công tác nắm bắt tình hình nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả.

Năm 2023, Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt tham mưu phát động và triển khai chương trình kêu gọi, vận động ủng hộ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho hơn 8.000 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tóm tắt nhanh kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tóm tắt nhanh kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022.

Hội nghị cũng đã thông qua tờ trình của Ban Thường trực về cho thôi và bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thông báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và giải pháp, nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh; Kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu tham gia ủng hộ Tết Vì người nghèo Quý Mão 2023.
Các đại biểu tham gia ủng hộ Tết Vì người nghèo Quý Mão 2023.
Các đại biểu tham gia ủng hộ Tết Vì người nghèo Quý Mão 2023.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã phát động Chương trình Tết vì người nghèo Quý Mão 2023.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Mai Hương - Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện