Thời sự - Chính trị

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan làm việc tại huyện Kỳ Sơn

11:55, 30/07/2023
Sáng 30/7, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT làm việc với huyện Kỳ Sơn về công tác phòng chống lụt bão, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thời gian qua. 

Các đồng chí: Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng dự buổi làm việc.

a
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan làm việc tại huyện Kỳ Sơn.

Trận lũ quét xảy ra vào tháng 10 năm 2022 tại huyện biên giới Kỳ Sơn đã gây thiệt hại hơn 320 tỷ đồng. Trong đó, hàng trăm nhà ở của người dân bị ảnh hưởng, đặc biệt tại các xã Tà Cạ, Nậm Cắn và thi trấn Mường Xén có hơn 100 nhà bị sập hoàn toàn. Nhiều tuyến đường như Quốc lộ 7A, Tỉnh lộ 543D và các tuyến liên xã đi vào Huồi Tụ, Na Loi, Keng Đu, Tây Sơn, Bảo Thắng, Nậm Cắn, Tà Cạ bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nhiều diện tích đất canh tác, hàng loạt công trình nước sạch bị vùi lấp; nhiều trường học, công trình điện chiếu sáng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Lãnh  đạo huyện Kỳ Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc với Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan liên quan đến việc chậm chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên sang đất ở để địa phương đẩy nhanh xây dựng nhà ở tái định định cư cho người dân; Đồng thời đề xuất với Bộ NN&PTNT tiếp tục hỗ trợ Kỳ Sơn nguồn vốn để xây dựng hạ tầng khu tái định cư, khắc phục hạ tầng đường giao thông nông thôn, khơi thông dòng chảy và cải tạo lại diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp trên địa bàn các xã thường xuyên bị lũ quét.

a
Lãnh đạo Cục, HĐND tỉnh, Sở NN&PTNT dự buổi làm việc.

Chia sẻ khó khăn với Kỳ Sơn khi liên tục phải chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt, thiên tai gây ra trên địa bàn huyện, Bộ trưởng Lê Minh Hoan giao địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống bão lũ thiên tai. Trong đó cần phát huy tốt hơn nội lực, thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, nhất là phải tiếp cận nhanh, khắc phục sớm để giúp người dân ổn định cuộc sống khi có thiên tai xảy ra. Với diện tích đất lâm nghiệp rộng lớn, Bộ trưởng Lđề nghị Kỳ Sơn tiếp tục tập trung chỉ đạo người dân đầu tư, phát triển cây, con bản địa cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao; Chú trọng đến đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động trẻ; quản lý chắc địa bàn, giúp người dân ổn định chỗ ở, hạn chế thấp nhất người dân di cư trái phép.

Trước những khó khăn của địa phương, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cơ bản thống nhất và giao cho các Tổng cục, đơn vị thuộc bộ sớm nghiên cứu, tham mưu Bộ trưởng giải quyết những đề xuất, kiến nghị của huyện Kỳ Sơn liên quan đến các nguồn vốn hỗ trợ, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây gây ra.

a
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan và đoàn công tác đã đến kiểm tra khu vực rừng pơ mu tại bản Huồi Giảng 3, xã Tây Sơn.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Lê Minh Hoan và đoàn công tác đã đến kiểm tra khu vực rừng pơ mu tại bản Huồi Giảng 3, xã Tây Sơn.

a
Rừng Pơ mu tại xã Tây Sơn có diện tích gần 70ha.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, khu rừng Pơ mu có diện tích gần 70ha tại xã Tây Sơn là quý hiếm, nhưng giá trị lớn nhất đem lại cho con người chính là môi trường, rừng phòng hộ và bảo vệ nguồn gen quý của ngành lâm sinh Việt Nam. Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo ngành nông nghiệp Nghệ An, huyện Kỳ Sơn quan tâm hơn đến đời sống của người dân bảo vệ rừng. Trong đó chú ý đến việc hỗ trợ người dân, giúp địa phương tiếp tục phục hồi, trồng mới thêm diện tích rừng Pơ mu trong những năm tiếp theo.                             

Nguyễn Nam - Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện