Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ

20:15, 18/07/2023
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, Nghĩa trang quốc tế Việt – Lào tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn. 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đại diện các Sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố Hà Nội.

Đại diện tỉnh Nghệ An đón tiếp và dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội về dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.
Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội về dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thánh kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh đạo thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta; Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Thực hiện lời căn dặn của Bác, trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội ngày càng thực hiện sâu sắc hơn các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển; giáo dục các thế hệ thanh niên phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng của lớp cha anh đi trước; đồng thời, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác thương binh liệt sĩ, chăm lo tốt đối với các gia đình chính sách, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng.

Toàn cảnh buổi dâng hương.
Toàn cảnh buổi dâng hương.

Trước anh linh của Người, các đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã thành kính dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn.

Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào.
Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào.

Trước anh linh của gần 11.000 phần mộ các liệt sĩ thuộc 47 tỉnh, thành trên cả nước đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, vì nghĩa tình quốc tế cao cả, đoàn công tác nguyện hứa sẽ nỗ lực cống hiến để xây dựng đất nước, Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển. Sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ đã nhắc nhở các thế hệ hôm nay luôn tự hào về quá khứ vẻ vang của dân tộc, về tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai nước Việt Nam - Lào.

Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội về dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.
Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội về dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Cùng ngày, tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn linh thiêng, trước phần mộ tập thể của 13 anh hùng liệt sĩ, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội và đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, cảm phục, tri ân sâu sắc những người con ưu tú, đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, tuổi xuân các chị, các anh mãi mãi nằm lại nơi đất mẹ Truông Bồn.

Các đại biểu dâng hương tại phần mộ chung của các liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.
Các đại biểu dâng hương tại phần mộ chung của các liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Tiếp đó, tại Nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội, tỉnh Nghệ An thành kính dâng lễ vật, những bông hoa tươi, thắp nén tâm nhang, dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội thành kính tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.
Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội thành kính tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội trao tặng 3 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An để thực hiện công tác an sinh xã hội; tặng quà cho 10 gia đình chính sách và 150 học sinh nghèo vượt khó học tốt trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 300 triệu đồng.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội trao tặng 3 tỷ đồng thành phố hỗ trợ tỉnh Nghệ An để thực hiện công tác an sinh xã hội.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp nhận biển tượng trưng tặng quà cho 10 gia đình chính sách và 150 học sinh nghèo vượt khó học tốt trên địa bàn tỉnh từ đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Với tình cảm và sự sẻ chia với thầy, cô và các em học sinh miền núi cao biên giới, thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 20 tỷ đồng để xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện