Thời sự - Chính trị

Thế hệ trẻ sẽ giữ gìn và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

12:23, 30/08/2023
Nằm trong chương trình “Giao lưu hữu nghị giữa Đoàn thanh niên các tỉnh Nghệ An, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay năm 2023” nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm, sáng nay, đoàn đại biểu Đoàn thanh niên các tỉnh nước bạn Lào đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Tiếp đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu. 
Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị anh em và niềm vui chung của hai dân tộc Việt - Lào, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã nhắc lại sự kiện trọng đại vào mùa thu lịch sử 78 năm về trước, với sự ra đời của Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa vào ngày 2/9 và Chính phủ Lào Issara vào ngày 12/10/1945. Từ thời điểm đó, mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào đã không ngừng đơm hoa thơm, ết trái ngọt, trở thành sức mạnh to lớn đưa tới nhiều thắng lợi vĩ đại trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ đất nước và cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại buổi chào xã giao.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại buổi chào xã giao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết, Nghệ An hiện là tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Lào hơn 468km, giáp 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay. Cư dân nơi đây sống hòa thuận, gắn bó với nhau, có mối quan hệ thân tộc lâu đời, thường xuyên qua lại giao lưu về văn hoá, kinh tế với nhau. Mối quan hệ đó đang ngày càng đi vào chiều sâu, nâng lên tầm cao mới.

Bí thư Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng Phetsamone Davongsone
Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn, CHDCND Lào 

Nghệ An hiện có khoảng 90 doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh với tổng mức đầu tư trên 200 triệu USD. Vừa qua, Nghệ An cũng đã hỗ trợ nước bạn dự án xây dựng bệnh viện Hữu nghị tỉnh Xiêng Khoảng. Các tỉnh của nước bạn Lào hiện đã cử hơn 600 cán bộ, sinh viên Lào sang học tập, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời, nhiều cán bộ, sinh viên tỉnh Nghệ An cũng đã được tiếp nhận đào tạo ngắn hạn và dài hạn tại các trường đại học và cao đẳng của Lào.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên nước bạn Lào
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên nước bạn Lào

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tin tưởng rằng, thế hệ trẻ hai bên sẽ tiếp tục giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong tình hình mới; Cùng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai dân tộc, xứng đáng với máu xương của biết bao thế hệ đi trước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, như lời của Chủ tịch Cay - Xỏn - Phôm - Vi - Hản từng nói: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song tình nghĩa Việt - Lào sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

Đại diện Đoàn đại biểu thanh niên các tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Đại diện Đoàn đại biểu thanh niên các tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

 

Thái Dương - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện