Thời sự - Chính trị

Giao ban công tác dân vận năm 2023 cụm số 4

12:26, 04/12/2023

Sáng 4/12, tại huyện Quỳnh Lưu, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dân vận năm 2023 cụm số 4 gồm các huyện: Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Yên Thành, Diễn Châu, Nghị Lộc và Hưng Nguyên. Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2023 toàn cụm xây dựng được 13 điểm sáng về công tác dân vận chính quyền, 17 điểm sáng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; các đơn vị chú trọng triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản pháp luật về tôn giáo, tăng cường công tác vận động quần chúng, quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo, nắm chắc tình hình tôn giáo, không để xảy ra điểm nóng. Phong trào thi đua dân vận khéo được lam tỏa rộng khắp với 1.382 mô hình được xây dựng trong năm 2023.

Đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường Trực Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường Trực Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo Ban Dân vận 6 huyện đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác dân vận của cụm số 4 trong năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Ban Thường trực ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Ban Thường trực ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả về công tác dân vận mà các cấp ủy Đảng, chính quyền đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục tăng cường tham mưu công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở; Quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo, công tác dân vận chính quyền; Đặc biệt chú trọng, lưu ý đến công tác dân vận tại vùng đặc thù, dân vận trong công tác giải phóng mặt bằng, dân vận huy động sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; Tăng cường phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động dân vận ngày càng thiết thực, hướng về cơ sở và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện