Tăng cường hợp tác phát triển giữa Nghệ An và Lào

11:59, 06/03/2024
Tiếp đoàn công tác Chính phủ Lào và tỉnh Khăm Muộn do đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Uỷ viên BCH TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chánh văn phòng Thủ tướng Lào dẫn đầu đến chào xã giao vào sáng nay (6/3), đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ vui mừng và tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các địa phương của Lào sẽ tiếp tục được thúc đẩy để đạt thêm nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa. Từ đó không chỉ góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. 
Đồng chí Thái Thanh Quý- Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chào đón đoàn công tác Chính phủ Lào và tỉnh Khăm Muộn do đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - UV BCH TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chánh văn phòng Thủ tướng Lào dẫn đầu.
Đồng chí Thái Thanh Quý- Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chào đón đoàn công tác Chính phủ Lào và tỉnh Khăm Muộn do đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - UV BCH TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chánh văn phòng Thủ tướng Lào dẫn đầu.

Chào mừng và trân trọng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Để có bước đột phá đó, trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã có sự chuẩn bị khá bài bản các nền tảng, hệ sinh thái để chào đón các nhà đầu tư, đặc biệt là thực hiện “5 sẵn sàng” gồm: Quy hoạch; hạ tầng thiết yếu; mặt bằng đầu tư; nguồn nhân lực; cam kết và quyết tâm tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ, thực chất hơn trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Toàn cảnh buổi tiếp đón.

Nắm bắt trong khuôn khổ chuyến làm việc, đoàn công tác sẽ đến Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An để tham quan, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng các khu công nghiệp tại địa phương. 

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi tiếp đón
Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi tiếp đón

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng vui mừng thông báo hiện nay, Dự án Khu Công nghiệp của Dự án VSIP1 Nghệ An đã trở thành dự án động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đạt tỉ lệ lấp đầy 88%. Dự án VSIP Nghệ An 2 tại Khu công nghiệp Thọ Lộc đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 3/2023, được kỳ vọng là dự án động lực để thu hút đầu tư vào Nghệ An. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng bày tỏ vui mừng trên phương diện quan hệ Việt - Lào, tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các địa phương, đơn vị của Lào. Kim ngạch xuất khẩu giữa hai bên duy trì mức tăng ổn định trong suốt những năm qua; hoạt động thương mại biên giới, vận tải, du lịch diễn ra ngày càng sôi động; hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nghệ An tại Lào tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh; công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phối hợp đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ngày càng hiệu quả.

Đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Uỷ viên BCH TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chánh văn phòng Thủ tướng Lào phát biểu tại buổi tiếp đón.

Bày tỏ vui mừng về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An, Bộ trưởng, Chánh văn phòng Thủ tướng Lào cũng nêu một số vấn đề, trong đó có tăng cường tăng cường hợp tác hỗ trợ về giáo dục đào tạo, học bổng cho sinh viên Lào; Mong muốn Nghệ An chia sẻ những kinh nghiệm về phát triển khu công nghiệp để tăng cường xây dựng phát triển kinh tế tự chủ. Hai bên cùng tăng cường xử lý các vướng mắc để triển khai các dự án đầu tư. Đặc biệt là Dự án đường bộ Cao tốc Hà Nội - Viên Chăn. Bên cạnh đó là tăng cường kết nối sản xuất, du lịch giữa Nghệ An và các tỉnh của Lào.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý trao món quà lưu niệm đến Bộ trưởng, Chánh văn phòng Thủ tướng Lào A Lun Xay Sun Na Lat.
Đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - UV BCH TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chánh văn phòng Thủ tướng Lào trao món quà lưu niệm đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Với sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào và Bí thư tỉnh ủy Nghệ An cùng thể hiện tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các địa phương của Lào sẽ tiếp tục được thúc đẩy để đạt thêm nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa, không chỉ góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Nguyễn Toàn - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện