Trong nước

Họp Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GT-VT

20:46, 17/09/2022
Chiều 17/9, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GT-VT đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương. Dự và chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có đ/c Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.
 

Sau cuộc họp lần thứ nhất vào ngày 10/8/2022, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan đã triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo. Bên cạnh các dự án trong quá trình chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai cũng đang được đốc thúc về mặt tiến độ thực hiện như: đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020; đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025; đường sắt đô thị; cảng hàng không quốc tế Long Thành…

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. 

Tại Nghệ An, dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đi qua với tổng chiều dài trên 87,7 km hiện còn vướng 105m chưa bàn giao mặt bằng và một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa di dời, bao gồm đương điện, ống nước. Cùng với giải pháp của địa phương, các sở, ngành đang hướng dẫn, hỗ trợ đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 

Kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, sau cuộc họp lần thứ 2 của Ban chỉ đạo nhà nước, các bộ, ngành TW phải thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GT-VT.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của Nghệ An tham dự phiên họp.

Nhấn mạnh, phát triển hạ tầng giao thông là 1 trong 3 đột phá quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH các địa phương, Thủ tướng mong muốn, sau cuộc họp này, trên cơ sở chức năng, quyền hạn, các bộ, ngành phải tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương, nhà thầu thi công, hoàn thành thủ tục, hồ sơ đấu thầu, giải phóng mặt bằng… để tạo sự chuyển biến đối tích cực về tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GT-VT. Với các địa phương,

Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An tham dự phiên họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đẩy nhanh phê duyệt quy hoạch tỉnh, thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư công trung hạn, 3 chương trình mục tiêu và chương trình phục hồi kinh tế.


 

Thái Dương – Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện