Tin tức - Sự kiện

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thi đua lập công mừng ngày giải phóng

11:08, 29/04/2020
Cách đây 45 năm, bằng cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, quân và dân ta đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thu non sông về một mối. Tự hào với truyền thống đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 hôm nay luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn tổ chức huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, phòng dịch tốt, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020).

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi đến thăm Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 khi đơn vị đang trong giai đoạn “rút đích” của đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, lập công, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Toàn đơn vị như có một luồng sinh khí mới đang thôi thúc cán bộ, chiến sĩ “đua, đuổi, vượt” các điển hình tiên tiến để lập thành tích mới, kỷ lục mới.
Chứng kiến buổi huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) của Đại đội 7, Tiểu đoàn 5 chúng tôi nhận thấy, mặc cho mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng các chiến sĩ trẻ vẫn tập trung cao độ để huấn luyện, từng động tác ngắm bắn, bóp cò... đều rất thuần thục và chính xác.

Tranh thủ giờ giải lao trò chuyện với chúng tôi, CSM Lương Văn Thìn, Đại đội 7 bày tỏ: “Những ngày này đang là giai đoạn “nước rút” của đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, lập công, quyết thắng” nên chúng em càng phải quyết tâm hơn để giành kết quả cao nhất trong đợt thi đua. Mọi cán bộ, chiến sĩ chúng em luôn ý thức được rằng, đây là đợt thi đua rất ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nên chúng em phải phấn đấu làm nhiều việc tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đơn vị”.

Cán bộ Trung đoàn 335 thường xuyên kiểm tra, uốn nắn động tác cho chiến sĩ mới.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã nêu cao tinh thần yêu nước, dũng cảm chiến đấu, hi sinh để đánh đuổi Đế quốc Mỹ xâm lược, góp sức giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn hôm nay ra sức thi đua, chủ động phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ; tích cực củng cố cảnh quan môi trường, xây dựng nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực”- Trung tá, Hoàng Nghĩa Phú, Chính ủy Trung đoàn 335, cho biết.
Mang theo niềm vui “lập công mừng ngày giải phóng” của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324, đến Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) Nghệ An chúng tôi thật sự bị cuốn hút bởi khí thế thi đua của cán bộ, chiến sĩ trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ cổng vào Bộ CHQS tỉnh những băng, cờ, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam đỏ rực, in đậm trên nền trời trong xanh. Đến phòng làm việc của cơ quan Bộ CHQS và các đơn vị trực thuộc tôi đều thấy rõ tinh thần hăng say, miệt mài làm việc của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nơi đây.

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ tại Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

“Phát huy truyền thống lực lượng vũ trang trên quê hương Xô Viết, thời gian qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã xung phong đến nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng vũ trang tỉnh thi đua với tinh thần “một người làm việc bằng hai”, xây dựng được nhiều mô hình mới, nhiều công trình kỷ niệm, vừa huấn luyện giỏi vừa phòng dịch tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao”- Đại tá  Phạm Văn Đông, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao đổi.
Tạm biệt cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chúng tôi đến Lữ đoàn Pháo binh 16. Trên hệ thống loa truyền thanh đơn vị rộn ràng những ca khúc cách mạng hào hùng cùng với nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, bài học kinh nghiệm trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Mặc dù, thời gian qua đang tập trung cao độ cho phòng, chống đại dịch Covid-19 nhưng với tinh thần “Thần tốc, thần tốc hơn nữa”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn vẫn nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích mới trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ khác. Đặc biệt, đơn vị đã đầu tư hàng trăm triệu đồng củng cố và làm mới được 20 công trình, phần việc có ý nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 16 tích cực huấn luyện lập thành tích hướng về ngày giải phóng.

Cũng như ở Sư đoàn 324, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, hay Lữ đoàn Pháo binh 16 mà trong những ngày này, với tinh thần thi đua “lập công mừng ngày giải phóng” cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đang nỗ lực thi đua giành nhiều kết quả cao nhất chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bằng những tình cảm, trách nhiệm của mình, tinh thần đó đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực và xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu tô thắm thêm truyền thống Quân khu 4 anh hùng. Đó là Trung tá, Bác sĩ chuyên khoa 2, Nguyễn Đức Đồng, Bệnh viện Quân y 4.. gần 3 tháng nay ngày đêm bám trụ nơi tuyến đầu chống dịch để chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; cùng hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ nhiều tháng nay, bất chấp hiểm nguy xung phong ra “trận tuyến” phòng, chống dịch ở các khu cách ly tập trung, các bệnh viện... Và còn rất nhiều, rất nhiều nữa những tấm gương tiêu biểu, những việc làm ý nghĩa trên tất cả các lĩnh vực của các tập thể, cá nhân trong lực lượng vũ trang Quân khu đã để lại những hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân. Những hình ảnh ấy là sự cụ thể hóa của sự quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 45 ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoàng Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện