Tin tức - Sự kiện

Nghi lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Ba Đình

08:51, 14/08/2020
Nghi lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tiến hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào lúc 6h sáng 14/8.
Đúng 6h sáng 3/5, Nghi lễ treo cờ rủ được tiến hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chính thức bắt đầu Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Đội tiêu binh tiến ra kỳ đài tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Ba chiến sĩ thực hiện nghi thức trang trọng tại chân cột cờ.
 
Nghi lễ treo băng tang được tiến hành song song với nghi thức chào cờ thường ngày.
 
Lễ treo cờ được diễn ra trang nghiêm. Đội tiêu binh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mang theo lá cờ được gắn dải băng tang.
 
 
Theo quy định, cờ rủ trong Lễ Quốc tang là cờ có dải băng đen với kích thước bằng 1/10 chiều rộng và chiều dài theo chiều dài lá cờ. Cờ chỉ được treo đến 2/3 cột với băng vải đen buộc để cờ không bay.
Cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Cùng với treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), các cơ quan Nhà nước, công sở... cũng đã treo cờ rủ để tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trên ảnh là cờ rủ treo tại Phủ Chủ tịch.
Cờ rủ treo trước tòa nhà Quốc hội Việt Nam.
Cờ rủ treo tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Theo VOV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện