Văn hoá giải trí

Hội nghị chuyên đề về cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng đồng chí Lê Hồng Phong

16:15, 16/08/2022
Sáng 16/8, tại Nhà văn hoá Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề về cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, PGS.TS Bùi Đình Phong - Nguyên giảng viên cao cấp, chuyên gia Hội đồng Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6/9/1902 tại làng Đông, tổng Thông Lãng, nay là xóm 10, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Đồng chí sớm giác ngộ cách mạng và tham gia phong trào yêu nước của công nhân Vinh - Bến Thủy. 

Đồng chí Lê Hồng Phong là người con ưu tú của quê hương Nghệ An, một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí là Tổng Bí thư thứ 2 của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Năm 1924, đồng chí đến Thái Lan tìm đường sang Trung Quốc. Đồng chí  được kết nạp vào tổ chức Tâm Tâm Xã và được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn tham gia lớp huấn luyện chính trị đặc biệt. Sau đó, đồng chí được gửi đi học tại nhiều trường. Tháng 3/1935, tại Đại hội I của Đảng Cộng sản Đông Dương tổ chức ở Ma Cao (Trung Quốc), đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư. Tháng 7/1935, đồng chí dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII tại Moskva và vinh dự được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản.

Tháng 11/1937, đồng chí Lê Hồng Phong bí mật về hoạt động tại Sài Gòn, trực tiếp cùng Trung ương Đảng chỉ đạo phong trào cách mạng. Ngày 22/6/1939, đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn, kết án 6 tháng tù giam và sau khi mãn hạn bị quản thúc tại quê nhà. Đến tháng 1/1940, đồng chí Lê Hồng Phong bị bắt lần thứ 2 và giam tại Khám Lớn, Sài Gòn, rồi bị đày ra Côn Đảo. Những trận đòn thù tàn ác, dã man của kẻ thù đã làm đồng chí kiệt sức và mãi mãi ra đi vào ngày 6/9/1942 (tức ngày 26/7 năm Nhâm Ngọ).

a
PGS.TS Bùi Đình Phong - Nguyên giảng viên cao cấp, chuyên gia Hội đồng Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi tại hội nghị.

Bốn mươi tuổi đời, hơn hai mươi năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; để lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta những bài học quý giá về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước; bài học về học tập và rèn luyện, gắn với việc học tập với hoạt động cách mạng, rèn luyện trong tổ chức và chỉ đạo thực tiễn.

a
Bí thư Huyện uỷ Hưng Nguyên Nguyễn Thị Thơm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện uỷ Hưng Nguyên Nguyễn Thị Thơm nhấn mạnh: Học tập và noi gương đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên phấn đấu đến năm 2023 về đích NTM. Trong thời gian tới, huyện cần phải tạo bước đột phá để phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, phát huy lợi thế phụ cận thành phố Vinh để phát triển công nghiệp, TTCN, sản xuất hàng hóa nông sản, thực phẩm chất lượng sạch, an toàn, có thương hiệu; Ưu tiên đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng nông nghiệp - nông thôn theo tiêu chí Nông thôn mới; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm củng cố các mối quan hệ truyền thống, nền nếp gia phong tốt đẹp của các gia đình, dòng họl Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là việc thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 (Khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện có chiều sâu, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị./.

Hà Huệ - Hồng Sơn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện