Văn hoá giải trí

Trưng bày cổ vật chào mừng năm mới 2023

08:30, 01/01/2023
Chào năm mới 2023, ngày 31/12, tại khối 1 Thị Trấn Cầu Giát huyện Quỳnh Lưu, Chi hội Di sản văn hóa Cổ vật Sông Lam- Nghệ An đã tổ chức trưng bày cổ vật chào năm mới 2023.
 
Buổi trưng bày cổ vật chào năm mới đã thu hút gần 30 nhà sưu tập cổ vật trên đia bàn trong tỉnh Nghệ An với hơn 1.000 món đồ cổ.
Cổ vật được trưng bày đa dạng, từ đĩa, bát, chén, dầm trà, ấm trà, nậm rượu, bát úp, bình hoa, bình vôi…có niên đại từ 100 năm trở lên, phần lớn thuộc thế kỷ XVIII - XIX, số còn lại thuộc các triều đại: Lý, Trần, Lê (Việt Nam), Minh (Trung Hoa).
Một nhà sưu tập nữ đến từ thành phố Vinh với chiếc dầm trà thế kỷ XIX.
Một cụ bà tuổi đã cao, nhưng với niềm đam mê cổ vật vẫn chống gậy đến để ngắm nhìn những cổ vật gắn bó với tuổi thơ.
 
Chiếc bình vôi và cụm cau trầu được làm bằng ngà voi, trải qua hàng trăm năm đã ngả màu vàng thời gian.
Ngoài đồ gốm sứ, nhiều cổ vật được đem đến trưng bày với chất liệu bằng đồng như: đèn dầu, ấm nước. Trong ảnh là một nhà sưu tập đang quan sát một thanh kiếm cổ.
Những đồng tiền xu cổ và những chú voi, chim công… làm bằng bạc.

 

Ngọc Phương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện