Văn hoá giải trí

Nữ kiến trúc sư trở thành Miss Grand Vietnam 2023 làm nức lòng người hâm mộ

07:39, 28/08/2023
Chiến thắng của Lê Hoàng Phương thuận tình với ý kiến của số đông khán giả.

Tối 27/8, chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ TP.HCM. Chiến thắng thuộc về Lê Hoàng Phương (sinh năm 1995, tại Khánh Hòa).

Lê Hoàng Phương là tân Miss Grand Vietnam 2023
Lê Hoàng Phương là tân Miss Grand Vietnam 2023

Tân Miss Grand Vietnam 2023 từng tốt nghiệp loại khá ngành Kiến trúc, Đại học Công nghệ TP. HCM vào năm 2021. Hiện người đẹp là CEO một công ty kiến trúc, chuyên vẽ thiết kế và thi công công trình. Trước đó, cô từng lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng với giải phụ Best Catwalk. 

Cô cao 1m76, số đo ba vòng lần lượt 87-63-95 cm.

 

Nhiều chuyên trang lớn về sắc đẹp đăng bài và dành nhiều lời khen cho người đẹp quê Khánh Hòa. Cô cũng sở hữu lượng fans đông đảo.

Hồi tháng 6, khi bức ảnh đầu tiên của Lê Hoàng Phương được đăng lên fanpage cuộc thi đã nhận được nhiều lượt yêu thích của fans sắc đẹp. Cô nói muốn lan tỏa câu chuyện vượt định kiến về giới tính trong chọn nghề, rằng kiến trúc sư không phù hợp với nữ giới. Trong cuộc thi, cô có nhiều hoạt động sôi nổi, trở thành cái tên được yêu mến về cả nhân cách lẫn tài năng và ngoại hình. 

"Tôi tin mình tiệm cận với các tiêu chí của Miss Grand International gồm hình thể, gương mặt, trí tuệ, khả năng kinh doanh. Tiêu chí 4B (Beauty - Body - Brain - Business) là điểm mạnh mà tôi đã xây dựng và dần hoàn thiện. Đồng thời, điều khiến tôi khác biệt chính là tinh thần kiên nhẫn của một kiến trúc sư và trái tim hiền hoà của người con xứ biển", Hoàng Phương trả lời khi được Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên hỏi lý do không thể loại cô khỏi cuộc thi. 

Lê Hoàng Phương càng nổi bật hơn sau phần thi Tâm Sắc Tấm.

Gần đây, cô cũng nổi tiếng khắp mạng xã hội khi trình diễn thiết kế "Tâm sắc tấm" của Nguyễn Duy Hậu tại vòng thi Trang phục văn hóa dân tộc. Người đẹp nổi bật khi bước ra từ mô hình quả thị khổng lồ và hóa thành chim phượng hoàng. 

Ở phần thi phần thi ứng xử của đêm chung kết Miss Grand Vietnam, Lê Hoàng Phương cũng gây ấn tượng với câu trả lời thuyết phục người nghe. Khi được hỏi về vấn đề một đứa trẻ cần điều gì để hoàn thiện bản thân, lớn lên trong gia đình của mình, cô chia sẻ: "Đối với tôi, trẻ em là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Những hành vi cư xử của cha mẹ sẽ được thể hiện bởi thế hệ nối tiếp. Có một thực trạng đáng buồn là hiện nay có những bậc cha mẹ không tiếc những bình luận tiêu cực đến với những đứa trẻ đáng tuổi con của mình. Đây là vấn đề lớn mà chúng ta cần nhìn nhận.

Chúng ta phải nghĩ rằng sẽ như thế nào nếu những đứa trẻ đó là con của chúng ta? Quan trọng hơn là con của chúng ta làm tổn thương người khác. Điều để một đứa trẻ phát triển tốt nhất là người lớn phải xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh, thấu hiểu, kỷ luật và đạo đức".

Lê Hoàng Phương trả lời phần thi ứng xử trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam.
Lê Hoàng Phương trả lời phần thi ứng xử trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam.

Từng là gương mặt quen thuộc của các runway, tại đêm chung kết, Lê Hoàng Phương tự tin sải bước với những thiết kế đẹp mắt, khoe dáng chuẩn đẹp.

 

 

Hiện tại, tiếng Anh là hạn chế lớn nhất của Hoàng Phương và cô đang không ngừng trau dồi, học tập để tiếp tục chinh chiến trong cuộc thi quốc tế thời gian tới. 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện