Đất và người Xứ Nghệ

Nam Đàn đón nhận bằng Di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh Chùa Lò

14:57, 25/04/2021
Sáng 25/4, UBND huyện Nam Đàn phối hợp với xã Nam Kim tổ chức lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Chùa Lò. 

Chùa Lò được xây dựng vào thế kỉ XVI, do Minh Phi Nguyễn Thị Hà (bà Chúa Lãng) hằng tâm công đức xây dựng, Chùa gồm 2 tòa Tiền đường và Chính điện. Từ khi xây dựng đến nay, trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo nhưng di tích vẫn giữ được nét cổ xưa. Căn cứ vào thực trạng bài trí tại di tích, Chùa Lò thờ tự theo phái phật giáo Đại Thừa, gồm các nhân vật: Đức Phật thích Ca Mâu Ni, Tam Thế Phật, Bồ Tát Quan Thế Âm. Di tích Chùa Lò, tọa lạc trên một vùng đất có địa thế đẹp  “sơn hồi thủy tụ” rất hữu tình.

Chùa Lò tọa lạc trên một vùng đất có địa thế đẹp  “sơn hồi thủy tụ”  hữu tình.

Di tích là công trình tôn giáo, nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh từ bao đời nay của người dân địa phương. Chùa tọa lạc trên một vùng đất có địa thế đẹp không những đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân địa phương mà còn giúp con người hướng thiện. Với những giá trị lịch sử đó, Chùa Lò được UBND tỉnh cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Lãnh đạo Sở VH -TT trao bằng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Chùa Lò.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở VH-TT đã trao bằng công nhận di tích lịch sử Văn hóa cấp tỉnh cho Chùa Lò.                       

  Hồng Sương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện