Đất và người Xứ Nghệ

Khai mạc Lễ hội Đền Phan Thôn năm 2023

08:20, 05/02/2023
Tối 4/2 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão), xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Phan Thôn - Xuân Quý Mão 2023.

Đền Phan Thôn được hình thành từ khoảng cuối thế kỷ 18 với kiến trúc uy nghi trên thế đất phong thủy “Đông hội ngũ long hồi tu thủy; Anh linh chính khí trấn Nam thiên".

 
 
Các tiết mục khai hội.

Đền thờ vị thần Đức Thành Hoàng cùng các vị phúc thần có công quốc hộ an dân. Đền Phan Thôn nổi tiếng linh thiêng, là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân làng Phan và vùng phụ cận. Đền Phan Thôn xưa mở các lễ hội như: Lễ “Nghênh niên nạp tiết”; Lễ kỳ phúc, kỳ an; Lễ xuân đình; Lễ cúng cơm mới; Lễ hạ điền...

Trải qua bao biến cố thăng trầm,chiến tranh, thiên nhiên tàn phá, Đền Phan Thôn bị hư hỏng hoàn toàn. 

Lãnh đạo xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) đánh trống khai hội.
Lãnh đạo xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) đánh trống khai hội.

Đáp ứng nguyện vọng phục dựng công trình văn hóa tâm linh, năm 2005 nhân dân Phan Thôn đã xây dựng lại miếu thờ; Năm 2009, xây dựng lại Thượng điện và cổng đền. Những lễ hội xưa đang từng bước được nhân dân phục dựng.

Đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự lễ khai mạc.
Đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự lễ khai mạc.

Tại đêm khai mạc Lễ hội Đền Phan Thôn đã diễn ra các hoạt động như giao lưu văn hóa, văn nghệ, nhảy dân vũ... thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Đặc biệt, Ban tổ chức đã tiến hành Lễ xin lửa đầu năm và đốt lửa cầu may, với mong muốn một năm mới ấm no, hạnh phúc, mùa màng tốt tươi. 

a
Lễ xin lửa cầu may.

Lễ hội Đền Phan Thôn diễn ra trong 2 ngày 14 - 15 tháng Giêng năm Quý Mão với các hoạt động như: Lễ yết cáo; Lễ xin lửa đầu năm; Lễ rước thần; Lễ đại tế kỳ yên; Lễ tạ; Giao lưu văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian...

Hữu Thái

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện