Đời sống - Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 56.000 lao động trong quý IV

10:21, 06/10/2021
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, trong quý 4 năm nay, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp tại TP.HCM cần khoảng 56.000 lao động để phục vụ sản xuất khi hoạt động kinh tế đang từng bước được mở cửa trở lại.
Các doanh nghiệp tại TP.HCM cần khoảng 56.000 lao động để phục vụ sản xuất khi hoạt động kinh tế đang từng bước được mở cửa trở lại.

Theo khảo sát của Trung tâm dự báo nhu cầu nguồn nhân lực TP.HCM, trong quý IV/2021, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố là khoảng 44.000 đến 56.600 lao động để phục vụ sản xuất.

Hiện TP.HCM có trên 42.000 người có nhu cầu tìm việc làm, tức nguồn cung chỉ đáp ứng được khoảng 90%-92% nhu cầu của 3 tháng cao điểm sản xuất cuối năm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, 127 trung tâm, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm tại thành phố đang tiến hành khảo sát nhu cầu việc làm để ráp nối cung – cầu lao động, với 3 nguồn cung chủ yếu: người lao động đã về quê tránh dịch, người lao động tại thành phố có nhu cầu tìm việc làm và học sinh, sinh viên trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề ra trường.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện