Đời sống - Xã hội

Một xã ở Nghĩa Đàn cho học sinh nghỉ học vì mưa ngập

09:37, 29/09/2022
Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn trên diện rộng kéo dài trong ngày khiến nhiều tuyến giao thông, cầu tràn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn bị ngập sâu. Sáng 29/9, xã Nghĩa Lộc đã cho toàn bộ học sinh Mầm non, Tiểu học và THCS nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Cụ thể, tại cầu Đông Phú, xóm Bình Minh, xã Nghĩa Lộc (từ Quốc lộ 48 vào xã Nghĩa Lộc) đã bị ngập trên 50cm. Tại cầu Đồng Hốc (xóm Tân Xuân, xã Nghĩa Lộc) nối xóm Hoà Thái, xã Nghĩa Long, cũng đã bị ngập trên 100cm, các phương tiện giao thông không thể di chuyển qua mà phải đi theo đường Hồ Chí Minh.

Tràn Tân Tiến, thị trấn Nghĩa Đàn nước ngập sâu hơn 60cm.
Tràn Tân Tiến, thị trấn Nghĩa Đàn nước ngập sâu hơn 60cm.
Tràn Làng Tra, xã Nghĩa Lâm bị ngập nước.

Để bảo vệ tính mạng của người dân, chính quyền xã Nghĩa Lộc đã lập biển cảnh báo, tạo rào chắn, cấm đi vào cầu tràn. 

Xã Nghĩa Lộc lập chốt chặn tại điểm cầu Đông Phú.
Xã Nghĩa Lộc lập chốt chặn tại điểm cầu Đông Phú.

Sáng nay, xã Nghĩa Lộc cũng đã cho toàn bộ học sinh Mầm non, Tiểu học và THCS nghỉ học.

Nhiều tuyến đường ở xã Nghĩa Lộc đã bị ngập, nước tràn vào nhà dân.
Nhiều tuyến đường ở xã Nghĩa Lộc đã bị ngập, nước tràn vào nhà dân.

Nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn cũng có các tràn bị ngập như: Tràn Tân Tiến, (Thị trấn Nghĩa Đàn), Tràn Làng Tra (xã Nghĩa Lâm)… Một số hộ dân ở xã Nghĩa Hội nước đã tràn vào nhà.

Nước tràn vào nhà dân ở xóm Đông Hội, xã Nghĩa Hội.
Nước tràn vào nhà dân ở xóm Đông Hội, xã Nghĩa Hội.

Để ứng phó với mưa lũ, huyện Nghĩa Đàn đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương kịp thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm ngập lũ. Đặc biệt, chủ động phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng các phương án khi có lũ lớn xảy ra.

Đức Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện