Đời sống - Xã hội

Gần 650 triệu đồng cứu trợ đồng bào vùng lũ Kỳ Sơn thông qua Hội Chữ thập đỏ

16:15, 07/10/2022
Thông qua Hội Chữ thập đỏ Nghệ An, nhiều phần quà, tiền mặt đã được các tổ chức, cá nhân, các nhà thiện nguyện gửi tới nhằm hỗ trợ bà con Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ quét, sớm ổn định cuộc sống.

Trong ngày 7/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức trao 320 suất quà gồm các nhu yếu phẩm như: dầu ăn, mắm, muối, mì chính, xà phòng tắm, giặt, dầu gội đầu, kem bàn chải đánh răng, quần áo, trứng, sữa, nước uống đóng chai, giấy vệ sinh... với tổng trị giá 96 triệu đồng cho 320 hộ bị thiệt hại nặng tại bản Hòa Sơn, Sơn Hà, xã Tà Cạ và khối 1, thị trấn Kỳ Sơn.

Cũng thông qua Hội Chữ thập đỏ Hà Nội và Hội Chữ thập đỏ Nghệ An, chiều cùng ngày, gia đình Thiện Tâm Duyên tại Hà Nội đã trực tiếp trao tiền mặt, 1.000kg, 500 két nước và 500 lá cờ tổ quốc cho các hộ gia đình bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 4 tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Trước đó, ngày 6/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng đoàn ca sỹ Ngọc Sơn trao 114 triệu đồng cho 57 hộ gia đình; Phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh trao mì tôm, nhu yếu phẩm trị giá 150 triệu đồng; Quỹ từ thiện B40 Han Group trao 20 triệu đồng tiền mặt cho nhân dân xã Tà Cạ bị thiệt hại do thiên tai. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Họi Chữ thập đỏ huyện Kỳ Sơn cũng đã trao 56 suất tiền mặt (mỗi suất 2 triệu đồng) và nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ quét Kỳ Sơn.

 Một số hình ảnh trao quà cứu trợ cho vùng lũ Kỳ Sơn:

 
 
 
 
 
 
 

 

Kim Oanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện