Đời sống - Xã hội

Cấm đường phục vụ Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh

19:07, 02/12/2022
UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn gửi Công an tỉnh, Sở GTVT, UBND TP Vinh về việc cấm đường phục vụ Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh.

Theo đó, để phục vụ Lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Quảng trường Hồ Chí Minh, UBND tỉnh cấm đoạn đường cụ thể như sau:

Đóng barie, cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông (trừ xe phục vụ Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật đặc biệt, xe của đại biểu tham dự) đi vào tuyến đường Trường Thi, đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Hồ Tùng Mậu - Phan Đăng Lưu đến ngã ba giao nhau với đường Trần Phú - Lê Duẩn, thành phố Vinh.

Thời gian thực hiện cấm đường bắt đầu từ 18h00 đến 22h00 ngày 3/12/2022.

a
Lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh vào tối 3/12.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND thành phố Vinh triển khai phương án cấm đường, phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian cấm đường theo quy định, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông; căn cứ thực tiễn để linh hoạt, cơ động trong tổ chức cấm đường.

UBND tỉnh Giao Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông báo nội dung cấm đường và phương án phân luồng giao thông trên kênh NTV; UBND thành phố Vinh chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết và thực hiện.

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện