Đời sống - Xã hội

Nghệ An gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022

22:13, 27/03/2023
Chiều 27/3 Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An. 
Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh hội nghị.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là những tấm gương phát triển kinh tế, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp...Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh đã rà soát và bình chọn, đề nghị công nhận 1.228 người có uy tín, thuộc 9 thành phần dân tộc: Thái, Khơ mú, Mông, Thổ, Ơ đu, Nùng, Kinh, Đan Lai, Tày Pọong. Tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ người có uy tín với tổng kinh phí 6,1 tỷ đồng.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao vai trò của những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn nét các giá trị văn hóa, chống di dịch cư trái phép, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; là những hạt nhân quan trọng trong giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long mong muốn đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước; xây dựng kinh tế xã hội văn hóa, nêu cao tinh thần cảnh giác kịp thời đấu tranh các hoạt động truyền đạo trái phép. 

Dịp này, tỉnh Nghệ An đã trao quà cho 250 đại biểu là đại diện người có uy tín tiêu biều trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh năm 2022./.

Dương Cầm - Thành Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện