Đời sống - Xã hội

Dự báo thời tiết 27/1/2024: Đón tiếp không khí lạnh, miền Bắc rét hại kéo dài

08:27, 27/01/2024
Dự báo thời tiết 27/1, miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An mưa nhỏ, từ đêm không khí lạnh tăng cường, trời tiếp tục rét hại, vùng núi khả năng xảy ra băng giá. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì nắng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tăng cường, trong chiều tối và đêm nay (27/1), sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 5-6.

Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục rét hại; khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh rét đậm; từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 9-11 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; Nghệ An và Hà Tĩnh từ 11-13 độ; Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ.

Nhiệt độ lúc 6h sáng nay phần lớn đều giảm so với cùng giờ hôm qua. Cụ thể, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 0,5 độ; Sa Pa (Lào Cai) và Trùng Khánh (Cao Bằng) cùng 4,6 độ; Đồng Văn (Hà Giang) 5 độ; Mộc Châu (Sơn La) 5,7 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 7 độ.

Khu vực đồng bằng và trung du, hầu hết dưới ngưỡng 10 độ như: Hải Phòng 9,7 độ, Quảng Ninh 9 độ, Hải Dương 8,9 độ, Hưng Yên 9,5 độ... riêng Hà Nội hôm nay cũng giảm xuống dưới 10 độ so với cùng giờ sáng hôm qua, với 9,7 độ.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 29/1; rét đậm ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh kéo dài đến 28/1. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.  

Miền Bắc tiếp tục rét hại, khả năng băng giá ở vùng núi cao.
Miền Bắc tiếp tục rét hại, khả năng băng giá ở vùng núi cao.

Thời tiết Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ, mức nhiệt cao nhất đến 14 độ. Trời rét hại kéo dài.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ ổn định với hình thái ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 27/1/2024:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ; Tây Bắc 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất: 12-15 độ, vùng núi cao 8-11 độ, có nơi dưới 8 độ.

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Nhiệt độ cao nhất: 11-14 độ, vùng núi cao 7-10 độ, có nơi dưới 7 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét đậm, rét hại; phía Nam trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, phía Nam có nơi trên 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ; phía Nam có nơi 18-20 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên
Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội
Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2. Trời rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 12-14 độ.

Theo Vietnamnet

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện